Mùa giải Vó ngựa trên mây lần thứ 6 sẽ diễn ra từ 24/6-2/7

Từ ngày 24/6 đến 2/7/2023, mùa giải “Vó ngựa trên mây” lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại Sun World Fansipan Legend, đưa du khách sống lại nét văn hóa bản địa đặc sắc từ hàng trăm năm trước, bên cung đường đua rợp sắc hoa hồng.

Chú thích ảnh

Nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách khám phá mùa hè mát lạnh của Sa Pa, khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức mùa giải “Vó ngựa trên mây” bài bản, quy mô trong suốt một tuần. Xen kẽ giữa những vòng đua kịch tính của các nài ngựa Tây Bắc là những tiết mục trình diễn nghệ thuật, diễu hành ngựa… hứa hẹn mang đến cho du khách không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn bậc nhất hè này.

Chú thích ảnh
Mùa giải vó ngựa trên mây năm 2022 được tổ chức tại Sun World Fansipan Legend.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 8h sáng ngày 24/6, tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam ở nhà ga đi cáp treo Fansipan. Tiếng trống hội rộn rã, tiếng ngựa hí vang đầy dũng mãnh mời gọi bước chân du khách từ mọi nẻo đường về với hội thi. Trong buổi khai mạc, 40 ngựa kỵ binh cùng những chiếc xe ngựa thồ cùng diễu hành cờ, 25 nài ngựa sẽ trình diễn phi ngựa bắn cung, phi ngựa ném lao xung quanh đường đua ngựa đầy sôi động. Trong ngày khai mạc cũng sẽ diễn ra vòng thi đấu bảng A, bắt đầu từ nghi thức châm đuốc truyền thống và lễ tuyên thệ của tổ trọng tài, các vận động viên về một mùa giải văn minh, công bằng.

Vó ngựa trên mây năm nay đổi mới trong quy cách tổ chức, để du khách đến đây bất kể ngày nào cũng có cơ hội tận hưởng không khí lễ hội truyền thống. Theo đó vào các ngày 24/6, 26/6, 28/6 và ngày thứ 7 – 1/7 sẽ diễn ra các vòng đua ngựa kịch tính, kết hợp cùng màn diễu hành ngựa vòng quanh sân khấu vườn hồng. Du khách cũng có cơ hội chiêm ngưỡng đa dạng tiết mục trình diễn của đồng bào 5 dân tộc thiểu số tại Sa Pa như H’Mong, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó trong trang phục truyền thống, cùng những chiếc gùi, nông cụ thân thương.

Còn các ngày 25/6, 27/6, 29/6 và 30/6, dù không diễn ra thi đấu, song chương trình diễu hành được tổ chức vào khung giờ 14h-17h, mang đến cho du khách cơ hội tiếp cận và chụp ảnh lưu niệm cùng những “kỵ mã” vùng cao, những “kỵ sĩ” thân thiện, chất phác.

Chú thích ảnh
Đa dạng tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong mùa giải Vó ngựa trên mây.

Mùa giải năm nay quy tụ 25 nài ngựa đến từ Bắc Hà, Bát Xát, Simacai của tỉnh Lào Cai và tỉnh Tuyên Quang. Đây đều là những vận động viên xuất sắc, từng tham dự nhiều mùa giải đua ngựa truyền thống. Mùa giải năm nay cũng diễn ra theo thể thức đấu loại trực tiếp, để chọn ra 3 nài ngựa xuất sắc nhất cùng tranh giải nhất, nhì, ba vào chung kết 1/7. Những pha tranh tài song mã, tam mã sát nút cùng cú bứt tốc về đích hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thăng hoa, hồi hộp cho khán giả.

Vó ngựa trên mây còn sở hữu đường đua có một không hai, dài khoảng 1.400m vòng quanh thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam, quy tụ 300.000 gốc hoa hồng cổ, hồng leo Sa Pa và hồng nhập ngoại. Mùa hè, khi những ánh nắng vàng như rót mật xuống khắp núi đồi Hoàng Liên Sơn, hàng triệu đóa hồng trong thung lũng cùng nhau khoe sắc, dệt từng tấm thảm hoa làm say đắm người ngắm nhìn. Hồng Juliet vàng kiêu sa, Black Baccarat và Rouge Royale đỏ nhung, Spirit of Freedom hồng phớt hay Society tím biếc, được mệnh danh là nữ hoàng huyền bí ngào ngạt hương thơm, tô điểm cho đường đua ngựa lãng mạn nhất Việt Nam.

Đặc biệt trong năm nay, khu du lịch cũng triển khai chương trình minigame tặng vé cáp treo miễn phí, dành cho những du khách dự đoán đúng nài ngựa đạt giải cuộc thi ngày và chung kết. Chương trình sẽ được thực hiện từ ngày 24/6-2/7 trên fanpage Facebook chính thức của khu du lịch.

Trong ngày khai mạc mùa giải 24/6, sẽ diễn ra lễ kỷ niệm “Chào mặt trời – Chào đỉnh Fansipan” với màn đồng diễn của 500 Yogi toàn quốc diễn ra ngay tại sân mây, nhà ga đến cáp treo vào lúc 9h-11h. Đây là lần đầu tiên mùa giải Vó ngựa trên mây được tổ chức kết hợp với lễ kỷ niệm ngày Yoga quốc tế lần thứ 9 tại Sa Pa.

Chú thích ảnh
Màn đồng diễn Yoga trên đỉnh thiêng Fansipan năm 2022.

Yoga là bộ môn truyền thống hàng ngàn năm tuổi của Ấn Độ, kết hợp các hoạt động thể chất, hơi thở để kết nối, cân bằng cơ thể và tâm trí. Vì vậy từ năm 2015, ngày Yoga quốc tế được Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những giá trị của Yoga đến sức khỏe con người và tính kết nối cộng đồng. Đỉnh thiêng Fansipan – trầm tích ngàn năm sở hữu khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục với biển mây bồng bềnh, những cánh rừng xanh thẳm và mặt trời rực rỡ hơn bất kỳ nơi nào khác trên dải đất hình chữ S luôn được mệnh danh là nơi gặp gỡ đất trời, nơi hấp thụ linh khí của đất trời. Vì vậy, nơi đây luôn được chọn là địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm quan trọng của bộ môn Yoga, tôn vinh sự hài hòa của thân, tâm, trí và của con người với thiên nhiên.

6 lần được tổ chức tại Sun World Fansipan Legend, mùa giải “Vó ngựa trên mây” từ lâu đã trở thành dấu ấn riêng có của du lịch Sa Pa, không chỉ gia tăng trải nghiệm cho du khách trong hành trình khám phá thị xã mùa hè mà còn góp phần làm sống lại nét văn hóa truyền thống đua ngựa Sa Pa đang dần mai một.

MH
Cận cảnh màn tranh tài của những 'kỵ sĩ' trong mùa giải 'Vó ngựa trên mây'
Cận cảnh màn tranh tài của những 'kỵ sĩ' trong mùa giải 'Vó ngựa trên mây'

Cuối tuần qua, hàng nghìn du khách đổ về Sun World Fansipan Legend hòa mình trong không khí lễ hội sôi động đậm chất Tây Bắc, chiêm ngưỡng màn tranh tài kịch tính của 16 “kỵ sĩ” vùng cao trên đường đua lãng mạn, quanh thung lũng hoa hồng với hàng triệu đóa đang bung nở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN