Đường liên xã thi công dở dang, gây khó khăn cho dân

Người dân huyện Phú Riềng (Bình Phước) rất bức xúc khi đoạn đường liên xã Long Tân và Bù Nho đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng dân sinh.

Đoạn đường dài khoảng 1,5 km chủ yếu thuộc thôn Tân Phước (xã Bù Nho). Sau khi khởi công đầu năm 2023 đến nay, công trình đang dang dở gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông. 

Chú thích ảnh
Đường sình lầy khiến phương tiện đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. 

Theo nhiều hộ dân sinh sống tại thôn Tân Phước, mặc dù đầu năm 2023, đoạn đường được nâng cấp nhưng đến nay việc thi công dang dở khiến đoạn đường tiếp tục hư hỏng nặng, xuất hiện ổ gà, ổ voi. Người dân, phương tiện lưu thông qua đoạn này đều phải di chuyển với tốc độ chậm để tránh tai nạn.

Là một trong những hộ sống trên đoạn đường này, ông Bùi Văn Hà rất bức xúc trước tình trạng đường thi công dang dở. Theo ông Hà, từ khi có chủ trương nâng cấp làm đường, người dân ở đây rất phấn khởi. Tuy nhiên đến nay, việc thi công kéo dài khiến người dân ngao ngán. Lúc mưa gió, người dân đi xe qua đoạn này hay bị ngã do trơn trượt. Khi đường khô, người dân phải chịu cảnh bụi mịt mù khiến tầm nhìn bị hạn chế. Đoạn đường này thi công từ đầu năm 2023; tuy nhiên, nhiều tháng nay, đơn vị thi công không làm nữa.

Chú thích ảnh
Đường xuống cấp tiềm ẩn tai nạn giao thông, nhất vào buổi tối. 

Chị Cao Thị Thùy Ngân (thôn Tân Phước) cho biết, đây là tuyến đường xe cộ đi lại đông đúc từ xã Bù Nho vào xã Long Tân và ngược lại. Đoạn này đã xuống cấp hư hỏng nên đi lại khó khăn lắm; đặc biệt, học sinh đến trường rất vất vả.

Đường xuống cấp, thi công dang dở còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán của người dân. Theo chị Cao Thị Thùy Ngân,  bụi đường bay vào tạp hóa khiến nguồn thu giảm. Chị không dám bày hàng ra như trước vì sợ dính bụi; nếu bày bán cũng phải dùng khăn che kín. Nước cũng thường xuyên đọng ở lòng đường như cái ao khiến đường càng xuống cấp. Trước tình trạng này, trong các đợt tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh và đề nghị cần được khắc phục sớm.

Chú thích ảnh
Vỉa hè được thi công dở danh đang làm ảnh hưởng việc đi lại của nhiều hộ dân. 

Theo ông Lê Minh Hùng, Trưởng thôn Tân Phước, đầu năm 2023, dự án làm mới đường được triển khai khiến người dân nơi đây đều vui mừng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, đơn vị thi công đã đổ đất mở rộng đường, xây vỉa hè lên một đoạn rồi bỏ dở làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

“Đoạn đường này đi qua thôn Tân Hiệp 2 và Tân Phước; xuống cấp nặng chủ yếu ở thôn Tân Phước. Đơn vị thi công bo vỉa hè xong rồi bỏ lại nên gây khó khăn cho người dân đi lại. Người dân ở đây đã nêu ý kiến tại các đợt họp thôn, tiếp xúc cử tri với mong muốn con đường sớm được thi công để đi lại thuận tiện hơn”, ông Lê Minh Hùng cho biết thêm.

Bài và ảnh: K GỬIH (TTXVN)
Đường thi công dở dang, nhà thầu 'biến mất', người dân chịu khổ
Đường thi công dở dang, nhà thầu 'biến mất', người dân chịu khổ

Công trình đường vành đai kết hợp đê bao bảo vệ vườn cây ăn quả tại ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đang trong thời gian xây dựng thì nhà thầu đột ngột dừng thi công mà không rõ lý do. Công trình bị bỏ dở dang khiến người dân vừa bức xúc vì đi lại khó khăn, vừa lo lắng khi đang vào mùa nước lũ về. Nước lên cao có thể làm vỡ bờ, tràn vào và gây thiệt hại cho hàng trăm héc ta vườn cây ăn quả nơi đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN