Washington trong cơn sốt lễ nhậm chức tổng thống

Tại Mỹ, cứ 4 năm một lần, ngày tuyên thệ nhậm chức của các Tổng thống cũng chính là một ngày lễ lớn. Do ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế, lễ tuyên thệ nhậm chức lần hai của Tổng thống Barack Obama sẽ khiêm tốn hơn so với cách đây 4 năm, mặc dù vậy sự kiện này vẫn đang gây sốt tại thủ đô Washington D.C

Năm nay, có một điểm đặc biệt hơn so với lễ nhậm chức năm 2009 là ông Obama sẽ tuyên thệ đến hai lần. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama chính thức bắt đầu từ giữa trưa ngày 20/1 song đây lại là ngày chủ nhật và theo truyền thống các buổi lễ nhậm chức trước công chúng thường không được tổ chức vào ngày này. Do đó, ông Obama sẽ tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ nhỏ vào đúng ngày 20/1 trước khi lặp lại nghi thức tuyên thệ trước công chúng vào ngày hôm sau.


Du khách và người dân địa phương xếp hàng để mua đồ lưu niệm tại cửa hàng chính thức của Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức tổng thống năm 2013.


Bà Alice Gore, người bang Virginia, hào hứng tới cửa hàng hôm khai trương 11/1 để mua đồ lưu niệm cho gia đình, trong đó có chiếc áo phông in biểu tượng lễ nhậm chức và chữ ký của tổng thống.



Mọi người lựa chọn đủ thứ, từ quần áo, tác phẩm nghệ thuật, ghim cài áo hay những tấm poster được thiết kế bởi họa sĩ Chuck Close, vốn là một người ủng hộ lâu năm của Tổng thống Obama.



Có tới 100 mẫu ghim cài nhân lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của vị tổng thống Mỹ da màu đầu tiên.



Tất cả các món đồ đều là "made in USA" và thể hiện chủ đề của lễ nhậm chức: "Our People. Our Future" (Người dân của chúng ta. Tương lai của chúng ta).



Bà Alice Gueno tới từ bang Maryland cho biết, bà rất hào hứng chứng kiến lễ nhậm chức vào ngày 21/1.



Nhóm "Majestic” Marching Knights, thuộc trường trung học Ballou ở Washington, biểu diễn phục vụ công chúng nhân dịp khai trương cửa hàng chính thức của Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức.



Ashlee Simpson, người bang Maryland, chọn áo phông lưu niệm.



Tình nguyện viên người địa phương Mitchell Story đón tiếp khách.



Tuy vậy, bầu không khí chuẩn bị cho lễ nhậm chức năm nay của Tổng thống Obama được giới truyền thông Mỹ cho rằng “không náo nhiệt” như năm 2009, khi các khách sạn quá tải vì số lượng khách đổ về thủ đô quá đông.



Thu Hằng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN