Vỉa hè khu Cầu Giấy gọn gàng 'lạ thường' trong ngày đầu giải toả vỉa hè

Ngày 10/3, lực lượng chức năng các quận, huyện đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè ở Hà Nội, riêng khu vực Cầu Giấy đã trở nên thông thoáng hơn hẳn so với trước kia.



Vỉa hè đường Trung Kính trước kia luôn đông đúc xe phía trước các cửa hàng, quán ăn, quán hát, nay đã dẹp xe nhường đường cho người đi bộ.

Lực lượng chức năng dọn dẹp vỉa hè phố Duy Tân.

Phố Duy Tân hội tụ nhiều cơ quan, tòa nhà văn phòng, nên hàng quán ở đây san sát, kéo theo lượng xe để vỉa hè luôn đông đúc. Nhưng ngày hôm nay, xe đã được xếp gọn vào phía sau vạch trắng, để nhường đường cho người đi bộ. Con phố Duy Tân trở nên rất thoáng đãng.

Phía trước những quán ăn, nhà hàng trên con đường Trần Thái Tông cũng đã xếp xe gọn gàng sau vạch vôi trắng theo quy định.

Sự vắng vẻ "không quen mắt" trên con đường vốn đông đúc của khu Cầu Giấy.

Người đi bộ có thể đi trên vỉa hè, không cần phải đi mép dưới lòng đường như trước.

Một chiếc xe oto để sai quy định trên đường Cầu Giấy.

Đường Tô Hiệu, con phố đông đúc bậc nhất ở khu vực Cầu Giấy, tập trung đông dân cư, là khu ăn uống, khu chợ. Xung quanh là nhiều trường đại học và các cửa hàng ăn. Sáng nay không còn vẻ đông đúc, chật chội thường thấy, thay vào đó là sự vắng vẻ, trật tự khác thường ở bên vỉa hè.

Các xe để ngăn nắp trong vạch trắng trên con phố Tô Hiệu.

Người dân tự tin đi bộ trên vỉa hè, không còn cảnh phải đi nép dưới lòng đường như trước.



Chùm ảnh: Kiều Hà
Buổi sáng giải toả thì trật tự, gần trưa vỉa hè Hà Nội lại có 'trật tự riêng'
Buổi sáng giải toả thì trật tự, gần trưa vỉa hè Hà Nội lại có 'trật tự riêng'

Sáng 10/3, các lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý các hạng mục vi phạm trên lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, trật tự này chỉ diễn ra trong vài giờ buổi sáng. Đến gần trưa, vỉa hè Hà Nội vẫn có “trật tự riêng” như thường ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN