Vẫn 'nhan nhản' bãi rác tự phát ở Hà Nội

Bài toán về giảm thiểu rác thải trên địa bàn Hà Nội vẫn là một vấn đề vô cùng nan giải. Các bãi rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, vật liệu xây dựng tự phát vẫn tồn tại khắp nơi trên địa bàn thành phố… gây ảnh hưởng lớn tới đời sống dân sinh và cảnh quan đô thị.

Chú thích ảnh
Rác thải sinh hoạt bị người dân vô tư xả ra ven đường khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Rác thải xây dựng bị “lãng quên” giữa khu phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội gây cản trở giao thông. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Bãi rác tự phát tồn tại thời gian dài trên phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Người dân cảm thấy khó chịu khi đi qua bãi rác tự phát trên phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Bãi rác tự phát không đúng nơi quy định tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Bãi rác tự phát mỗi chiều nằm giữa ngõ 94 Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Biển báo gây khó hiểu của UBND xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Bãi tập kết vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt trên sông Tô Lịch tại địa phận phố Khương Trung, quận Khương Đình, Hà Nội. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
Chú thích ảnh
Rác thải trôi dọc theo dòng nước ô nhiễm đen ngòm của sông Tô Lịch tại địa phận quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Thu Phương/TTXVN phát
TTXVN/Báo Tin tức
Rác thải nhựa đại dương sẽ tăng gần 3 lần vào năm 2040
Rác thải nhựa đại dương sẽ tăng gần 3 lần vào năm 2040

Lượng rác thải nhựa đổ ra các đại dương trên thế giới đã tăng mạnh chưa từng thấy kể từ năm 2005 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng gấp gần 3 lần vào năm 2040 nếu thế giới không hành động quyết liệt hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN