‘Núi rác thải xây dựng’ khổng lồ giữa Thủ đô

"Núi rác thải xây dựng" cao ngất bốc mùi hôi thối nồng nặc, chất đống trên đường đại lộ Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) khiến người dân sinh sống trong bán kính 500m chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân sinh sống gần điểm tập kết rác thải tự phát khu vực gần đại lộ Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bức xúc vì phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc mỗi giờ.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, phế thải xây dựng chất cao như núi, trải dài khoảng 50-60m, cao khoảng 8-9m. Bãi rác thải này được đắp lên bởi gạch, vữa, bao bì xi măng, các vật liệu khó tiêu hủy như bồn cầu, kim loại và những tảng bê tông lớn.

Hình ảnh "núi rác thải" gần đại lộ Chu Văn An:

Chú thích ảnh
Bãi rác tự phát tại khu vực đường Nguyễn Xiển - Xa La (phía sau chung cư Bea Sky).
Chú thích ảnh
Bãi rác chứa rác thải xây dựng từ quá trình phá dỡ, thi công nhà cửa, công trình, dự án…
Chú thích ảnh
Không chỉ có vậy, bên cạnh những đống phế thải chất cao như núi là rác thải sinh hoạt phát sinh bừa bãi, bốc mùi hôi thối.
Chú thích ảnh
Lẫn trong bãi rác là đủ mọi loại rác thải từ túi ni lông, bao tải, thùng xốp...
Chú thích ảnh
"Ngày mưa, nước từ bãi rác chảy ra đen kịt, còn ngày nắng nóng, bãi rác thường xảy ra cháy, khói bụi bốc lên mù mịt", một người dân sống gần khu vực này cho biết.
Chú thích ảnh
Hàng đêm có rất nhiều xe chở rác về đây đổ. Mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. 
Chú thích ảnh
Tình trạng rác thải gia tăng nhưng không được ngăn chặn kịp thời khiến cho bãi rác tự phát này ngày một lớn.
Chú thích ảnh
Tình trạng này đã khiến cho khu vực này vốn đã nhếch nhác mất vệ sinh môi trường, lại càng ô nhiễm nghiêm trọng hơn.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Giảm thiểu rác thải nhựa để phát triển du lịch Việt Nam bền vững
Giảm thiểu rác thải nhựa để phát triển du lịch Việt Nam bền vững

Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã khởi động dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam vào ngày 16/2, tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN