Trường Cao đẳng nghề đầu tiên của Hà Nội làm nơi cách ly cho 800 người

Để chuẩn bị đón người Việt Nam từ các vùng dịch ở nước ngoài về nước cách ly, phòng chống dịch COVID-19, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập 3 khu cách ly tập trung mới.

Ba khu cách ly tập trung mới, gồm: Ký túc xá (KTX) Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) cách ly cho khoảng 4.800 người; Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) khoảng 4.000 người và Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm) đáp ứng cho khoảng 800 người.

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội là Trường đầu tiên của hệ thống Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hà Nội làm nơi cách ly cho 800 người từ các vùng dịch nước ngoài về nước. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công tác chuẩn bị tại Ký túc xá Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm) để đón người Việt Nam từ các vùng dịch ở nước ngoài về nước cách ly (Ảnh chụp ngày 20/3/2020).
Anh Tuấn (TTXVN)
1.183 khách quốc tế từ vùng dịch về Hà Nội trong ngày 20/3
1.183 khách quốc tế từ vùng dịch về Hà Nội trong ngày 20/3

Theo số liệu từ Cảng Hàng không quốc Nội Bài, trong 2.585 khách quốc tế về sân bay Nội Bài ngày 20/3, có khoảng 1.183 khách trên 13 chuyến bay đến từ vùng dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN