Triển khai phố đi bộ: Sáng vắng vẻ, tối tấp nập

Sau 4 ngày tiến hành phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), bên cạnh việc tạo không gian cho người dân đi bộ, vui chơi giải trí ngày cuối tuần nhưng cũng đã nảy sinh không ít bất cập xung quanh việc tổ chức phố đi bộ này.

Dịp nghỉ lễ từ mùng tối ngày 1 đến 4/9, khách du lịch và người dân khu vực phố cổ có mặt tại khu phố quanh hồ Hoàn Kiếm tỏ ra hào hứng, thoải mái đi bộ trong không gian quanh hồ Hoàn Kiếm mà không bị ảnh hưởng bởi khói bụi và tiếng ồn của xe cộ. Tuy nhiên, trong 4 ngày tổ chức đầu tiên không gian phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình triển khai.


Nhất là những bất cập trong công tác tổ chức như: Sự ùn tắc giao thông cục bộ các tuyến đường xung quanh phố đi bộ, xả rác gây ô nhiễm môi trường, phát sinh các điểm trông xe “chặt chém” giá cao quá quy định, đi xe vào đường cấm…


Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức:

Theo ghi nhận của phóng viên, trong 4 ngày tổ chức thí điểm đầu tiên của khu phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, buổi sáng vắng vẻ do thời tiết nắng nóng

Quầy viết chữ Hán khá vắng vẻ vào buổi sáng. Các ông đồ thời hiện đại ngồi đợi khách.

Cửa hàng trên phố Hàng Dầu vắng khách.

Trên tuyến phố Trần Nguyên Hãn, một số hàng rong đã chờ sẵn.


Sau khi báo chí phản ánh lượng rác xả lớn tối 2/9, lực lượng chức năng lắp đặt thêm 50 thùng rác, tập trung quanh khu có nhà hàng ẩm thực. Xe rác thường xuyên đi thu gom và dọn rác.


Một số xe ô tô biển trắng chạy vào khu đường đi bộ.


Một số người vẫn đi xe đạp vào phố đi bộ nhưng chưa được lực lượng chức năng nhắc nhở

.

Buổi tối, các hàng rong với mẹt hoa quà bày bán dọc phố.

Bên cạnh vãn cảnh, buổi tối thu hút du khách do có các hoạt động ca nhạc, vui chơi, giải trí.

Vào buổi tối, khu phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm rất đông du khách tới vui chơi do thời điểm này, tuyến phố này thông với tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội. Nhiều hộ kinh doanh khu phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đề xuất chỉ nên cấm xe vào khoảng 17 giờ vào các ngày cuối tuần như khu phố đi bộ trong phố cổ, thay vì cả 3 ngày như hiện nay.


Chùm ảnh: Xuân Cường
Biển người trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm trong dịp lễ Quốc khánh
Biển người trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm trong dịp lễ Quốc khánh

Từ tối 1/9/2016, khi Hà Nội thực hiện thí điểm phố đi bộ quanh Hồ Gươm, đã có hàng vạn người dân cùng nhau ra đường dạo chơi trên các tuyến phố đi bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN