Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiệc trà

Việc này thể hiện sự coi trọng và thiện chí của nhà lãnh đạo hạt nhân của Trung Quốc mong muốn tăng cường sự gần gũi, tin cậy với lãnh đạo cao nhất của Việt Nam.

Ngày 12/1, tại Đại lễ đường Nhân dân, sau khi cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng dự tiệc trà thân mật.

Đây là cử chỉ đặc biệt, chưa có tiền lệ, thể hiện sự coi trọng và thiện chí của nhà lãnh đạo hạt nhân của Trung Quốc mong muốn tăng cường sự gần gũi, tin cậy với lãnh đạo cao nhất của Việt Nam

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi thêm về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trong thời gian tới.


Buổi tiệc trà đã diễn ra trong không khí vui vẻ, thân tình và hữu nghị.


Tại tiệc trà, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã giới thiệu và mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thưởng thức các loại trà nổi tiếng của tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).


Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng giới thiệu về tỉnh Chiết Giang - nơi ông đã từng công tác và lãnh đạo.


Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn trao đổi về chiến lược, chính sách và một số cột mốc phát triển quan trọng của Trung Quốc.


Chùm ảnh: Trí Dũng (TTXVN)
Trung Quốc bắn đại bác chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trung Quốc bắn đại bác chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Đoàn xe chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào cổng Bắc Đại lễ đường Nhân dân, 21 phát đại bác vang lên chào mừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN