Thủ đô của Philippines biến thành biển nước

Thủ đô Manila của Philippines trong những ngày qua đã bị tê liệt khi một nửa thành phố chìm trong biển nước. Tình trạng ngập lụt nặng nề này do những trận mưa tầm tã gây ra.

 

Mưa lớn khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, hàng trăm ngàn người phải đi sơ tán.

 

Người dân sơ tán khỏi nhà bị ngập ở làng Tumana, thị trấn Marikina ở vùng ngoại ô thủ đô Manila ngày 7/8.

 

Một người dân lội bì bõm trong nước ở Marikina ngày 7/8.

 
 

Nhân viên cứu hộ giúp người dân ra khỏi vùng ngập lụt ở thành phố Marikina ngày 7/8.

 

Nhân viên cứu hộ giúp người dân lên thuyền cao su ở làng Tumana ngày 7/8.

 

Người dân ở Marikina bị lũ bủa vây.

 

Người dân ở làng Tumana ngồi trên mái nhà tránh lũ.

 

Người dân làng Tumana đi sơ tán. Trẻ em được ngồi trên phao, còn người lớn bĩ bõm trong nước.

  

Nhân viên cứu hộ trao đổi với người dân đang đứng trên mái nhà ở làng Tumana.

 

Nhân viên cứu hộ kéo thuyền cao su đưa người dân làng Tumana ra khỏi vùng lũ.

 

 

 Chùm ảnh: AFP/TTXVN

Thủ đô Philippines tê liệt vì mưa lũ
Thủ đô Philippines tê liệt vì mưa lũ

Ngày 7/8, những trận mưa tầm tã đã làm tê liệt cả thủ đô Manila của Philippines trong khi một nửa thành phố này chìm dưới nước lụt và 250.000 người đã phải bỏ nhà cửa đi sơ tán. Mưa lớn đã gây nhiều vụ lở đất và thổi bạt các căn nhà khiến nhiều cư dân Manila bị mắc kẹt trên mái nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN