Thông xe hai cầu lắp ghép ở Hà Nội

Sáng nay, 26/4/2012, hai cây cầu vượt lắp ghép đầu tiên của Hà Nội đã được thông xe sau 4 tháng thi công.

Lúc 6 giờ 50 phút sáng nay, lễ cắt băng khánh thành cầu vượt lắp ghép ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc đã diễn ra ngắn gọn nhưng trang trọng.




Chiếc xe đầu tiên đi qua cầu là xe của lực lượng Thanh tra giao thông thành phố.




Đoàn xe ô tô đi qua cầu góp phần giảm tải lưu lượng giao thông cho ngã tư...




Lưu lượng phương tiện giao thông qua đây rất đông...



... nhưng khu vực này vẫn khá thông thoáng.




Cầu vượt lắp ghép Láng Hạ - Thái Hà cũng được thông xe sáng nay.




Trong buổi sáng nay, hai đoạn đầu cầu gặp hiện tượng ùn ứ nhẹ.




Sở GTVT Hà Nội cho biết, ô tô dưới 3 tấn và xe máy chỉ được chạy với tốc độ không quá 25km/giờ khi lưu thông qua cầu vượt khung thép tại nút giao Chùa Bộc - Tây Sơn, Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng.




Người đi bộ, xe thô sơ, xe buýt, ô tô chở khách trên 9 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng lượng trên 3 tấn, kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng bị cấm đi qua cầu.



Chùm ảnh: Phong Anh - Hoàng Dương




Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN