Thêm một Tết Nguyên đán yêu thương ở vùng cao Kiến Thiết

Hướng tới Tết cổ truyền toàn dân được no đủ, sung túc vui Xuân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Chi đoàn Sở KH&CN tỉnh Tuyên Quang, Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, tổ chức chương trình "Xuân yêu thương - Tết đong đầy" tại Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Trung học cơ sở (THCS) Kiến Thiết.

Trong hai ngày (22 - 23/1) tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Chi đoàn Sở KH&CN tỉnh Tuyên Quang, Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, cùng các đơn vị thiện nguyện, đã tổ chức thành công Chương trình “Xuân yêu thương - Tết đong đầy” tại điểm Trường PTDT Bán trú Tiểu học và Trường PTDT Bán trú THCS Kiến Thiết.

Đặc biệt, các đơn vị đồng hành: Bệnh viện Đông Đô, Công ty TNHH KTS Bình Minh, Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Hưng Yên, Công ty X.E VIETNAM, Trung tâm bóng rổ Junsport… đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các em học sinh; tổ chức hoạt động trải nghiệm, giúp các em học sinh tiếp cận với bộ môn thể thao bóng rổ; trao tặng hàng trăm chiếc áo ấm cùng hàng trăm suất quà và tiền mặt cho các em học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị chương trình lên đến 200 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Kiến Thiết là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, dân số 6.619 người, với 12 dân tộc sinh sống, trong đó 80% là dân tộc Mông, Nùng, Dao, Tày... 
Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư Đoàn Bộ KH&CN cho biết, đây là hoạt động thường niên của cơ quan, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ, góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên.
Chú thích ảnh
Tổng giá trị chương trình lên đến 200 triệu đồng.
Chú thích ảnh
430 áo ấm, 200 cái Balo, 20 bộ dụng cụ học STEM, 2 tivi, 10 quả bóng đá… đã được trao tặng tại 2 điểm trường.
Chú thích ảnh
Đáng chú ý, lần đầu tiên tại điểm trường, các em học sinh được trải nghiệm và tiếp cận vói bộ môn thể thao bóng rổ. Ngay sau hoạt động này, Trung tâm bóng rổ Junsport đã trao tặng 30 quả bóng rổ, cột bóng, 30 đôi giầy thể thao cho điểm trường.
Chú thích ảnh
Đơn vị KTS Bình Minh trao tặng 5 suất quà, trị giá 5 triệu đồng cho 5 em học sinh và một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam kết hợp với Chi đoàn Viện nghiên cứu và Phát triển Vùng; Chi đoàn Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc phối hợp với Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang, Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang trao tặng tiền mặt, áo ấm, ti vi, dụng cụ thể thao, dụng cụ học tập và vật tư y tế cho hơn 400 em nhỏ tại điểm trường.
Chú thích ảnh
200 em học sinh tại điểm trường đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đông Đô kết hợp với Công ty X.E Việt Nam tổ chức thăm khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí; phát tờ rơi tuyên truyền về giáo dục giới tính và sức khoẻ sinh sản cũng như cách phòng tránh bạo lực học đường.
Chú thích ảnh
Chị Trần Thanh Thảo, đại diện Bệnh viện Đông Đô cho biết, qua thăm khám sức khoẻ cho các em học sinh nơi đây, bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận và cứu chữa miễn phí cho các trường hợp bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .
Chú thích ảnh
Gần 400 em học sinh tại điểm trường được trải nghiệm mô hình STEM. Giáo dục STEM là một cách tiếp cận liên môn và đề cao tính ứng dụng, kết hợp học đi đôi với hành. 
Chú thích ảnh
Các khái niệm học thuật về Toán, Công nghệ… được lồng ghép giảng dạy với các thiết bị giáo dục hiện đại, như chế tạo robotics, bộ nhạc cụ bằng chai nhựa, các sản phẩm hóa học, sản phẩm vật lý...

 

Chú thích ảnh
Trong khuôn khổ chương trình, "Phiên chợ 0 đồng" đặc biệt thu hút sự quan tâm của các em học sinh và người dân trong khu vực.
Chú thích ảnh
Đây là những bộ quần áo mới cùng giày dép, cặp sách... được các nhà hảo tâm ủng hộ. 
Chú thích ảnh
Ban tổ chức chương trình cũng đã thăm hỏi, trao quà Tết là tiền mặt, mỳ tôm và thuốc cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ người nghèo đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Tết đong đầy đến với các bệnh nhi
Tết đong đầy đến với các bệnh nhi

Trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024, Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) phối hợp các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa nhằm đem đến một cái Tết đầm ấm, đong đầy yêu thương đến với các bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN