Thâu đêm bảo vệ an toàn cho dân

Những ngày qua, nhiều khu vực dân cư ở Hà Nội bị phong tỏa, cách ly y tế do có những ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Cùng với đội ngũ y tế, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên các tổ dân phố, những thành viên tổ phòng, chống COVID cộng đồng vẫn miệt mài ứng trực ở mọi nơi, dù là ngày nắng, trời mưa hay suốt những đêm thâu để hoàn thành nhiệm vụ canh gác phòng, chống dịch, bảo vệ sự an toàn, bình yên của dân.

Chú thích ảnh
 Lực lượng quân đội tham gia ứng trực tại chốt cách ly phường Văn Miếu, quận Đống Đa.
Chú thích ảnh
Công an hướng dẫn người tiếp tế hàng tại khu cách ly ở ngõ 24, phố Kim Đồng, phường Giáp Bát.
Chú thích ảnh
 Lực lượng dân quân tự vệ tham gia trực đêm tại chốt Nguyễn Khuyến, khu cách ly phường Văn Miếu, quận Đống Đa.
Chú thích ảnh
 Lực lượng bảo vệ dân phố, những người đóng góp tích cực cùng các lực lượng vũ trang tại các khu cách ly.
Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ chuyển hàng cho người dân tại các khu cách ly trong đêm.
Chú thích ảnh
Tổ trưởng tổ dân cư số 6, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai đi kiểm tra việc trực chốt "vùng xanh" trong đêm.
Chú thích ảnh
Các lực lượng ứng trực 24/24 tại khu cách ly ở ngõ 24, phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.
Chú thích ảnh
 Bàn giao ca trực tại chốt cách ly ở ngõ 24, phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.
Trần Việt (TTXVN )
Hà Nội: Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 dự kiến hoạt động từ ngày 1/9
Hà Nội: Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 dự kiến hoạt động từ ngày 1/9

Sau hơn 1 tháng thi công, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 có địa chỉ tại ngõ 587, đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN