Tăng cường phòng, chống dịch tại các chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô

Nhằm mục đích kiểm soát và chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND Thành phố Hà Nội đã yêu cầu tuyệt đối không để các phương tiện và người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đầu cầu Trung Hà (huyện Ba Vì) quét mã QR Code kiểm tra thông tin phương tiện theo đăng ký khi qua chốt. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ Thủ đô giáp ranh với các tỉnh đã siết chặt việc đi lại của người dân và các phương tiện giao thông ra, vào thành phố. Lực lượng chức năng chỉ cho phép các phương tiện được cấp thẻ “luồng xanh” hoặc đầy đủ giấy tờ hợp lệ mới được đi qua các chốt kiểm dịch nhằm đảm bảo cung cấp các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đầu cầu Trung Hà (huyện Ba Vì) kiểm tra giấy tờ của người và phương tiện khi qua chốt. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại chốt kiểm soát cầu Văn Lang (huyện Ba Vì), do không có luồng xanh nên các phương tiện xe tải, xe chở hàng thiết yếu bắt buộc phải quay đầu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát giao thông Đội 3 và Thanh tra giao thông quận Từ Liêm được tăng cường tại chốt kiểm soát đầu cầu Vĩnh Thịnh, thị xã Sơn Tây. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Người tham gia giao thông qua chốt kiểm soát số 18 bắt buộc phải vào chốt kiểm tra thông tin và đo thâm nhiệt. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Biển thông báo cho các xe đã đăng ký thẻ nhận diện được đi vào luồng xanh, tạo điều kiện lưu thông tránh ùn tắc cục bộ. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Chú thích ảnh
Tại các chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ra, vào cửa ngõ thành phố. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Tiến Thành (áo đen, thường trú tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) khai báo y tế và xuất trình giấy thông hành tại chốt kiểm dịch đầu cầu Văn Lang, huyện Ba Vì. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Cảnh sát giao thông Đội 6 (Công an Hà Nội) kiểm tra các phương tiện ra, vào thành phố tại chốt kiểm dịch đầu cầu Trung Hà, huyện Ba Vì. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

 

TTXVN/Báo Tin tức
Hà Nội hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
Hà Nội hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Ngày 23/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2750/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn triển khai phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN