Shibazakura – Thảm hoa mùa Xuân

Khi thời tiết sang Xuân, Nhật Bản trở nên rực rỡ với muôn hoa đua nở.

Công viên Hitsujiyma với hàng nghìn cây shibazakura nở hoa mỗi dịp Xuân về.

Cùng với hoa anh đào, tử đằng và tulip, mùa Xuân của xứ sở Mặt trời còn có thêm một loài hoa nhỏ bé song không kém phần rực rỡ, đó là shibazakura (tạm dịch là hoa chi anh).

Hàng nghìn du khách đổ về thung lũng hoa Shibazakura.

Từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 hàng năm, thị trấn Chichibu nhỏ bé với khoảng 60.000 dân của tỉnh Saitama, lại trở nên sôi động với hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi đổ về công viên Hitsujiyama, để tham gia lễ hội ngắm hoa shibazakura.

Thảm Shibazakura.

Shibazakura là loài hoa mọc sát mặt đất, có nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, trắng, tím, hồng. Tại công viên Hitsujiyama, có tám loại shibazakura với khoảng 400.000 cây, được trồng dưới chân núi Bunko, theo nhiều mô hình khác nhau như hình trái tim, hình bán nguyệt, hình tròn. Bước chân vào Hitsujiyama, mở ra trước mắt du khách là tấm thảm hoa đủ màu sắc trải rộng dưới rặng núi xanh hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Thưởng thức vẻ đẹp của Shibazakura.

Rực rỡ Shibazakura.

Vẻ đẹp của Shibazakura.


Nguyễn Tuyến (P/v TTXVN tại Nhật Bản)
Mùa vàng bội thu trên cánh đồng Mường Thanh
Mùa vàng bội thu trên cánh đồng Mường Thanh

Cánh đồng Mường Thanh, tỉnh Điện Biên có diện tích hơn 140 km2, trải dài hơn 20 km với chiều rộng trung bình 6 km và nằm ở độ cao hơn 400 mét so với mặt nước biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN