Rộn ràng không khí Tết Trung Thu trên phố Hàng Mã

Cứ mỗi dịp Trung Thu hằng năm, người Hà Nội lại đổ về các phố Hàng Mã, chợ Đồng Xuân trong khu vực phố cổ (Hà Nội) để vui chơi, ngắm đường phố rực rỡ sắc màu của các loại đèn lồng, các loại đồ chơi Trung Thu. Chỉ vài ngày nữa là tới dịp tết của trẻ nhỏ, những con phố này đã tràn đầy không khí rộn ràng, tấp nập.

Năm nay, đồ chơi trung thu truyền thống "lên ngôi". Những mặt hàng như đèn lồng, đèn ông sao, trốn quân, mặt nạ "made in Vietnam" đều bán đắt hàng

Các loại đồ chơi đa dạng, khiến các bạn nhỏ không thể rời mắt.

Các loại đồ chơi Trung Thu có giá giao động từ 50.000 - 200.000 đồng.

Từ sớm, tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược đã trở nên tấp nập.

Nhiều bạn nhỏ vui thích vì được bố mẹ mua đồ chơi sớm.

Khu phố cổ Hà Nội những ngày này rất thu hút khách du lịch.

Càng gần dịp Trung Thu, không khí phố Hàng Mã và lân cận càng khẩn trương, tấp nập.


Kiều Hà/ Báo Tin Tức
Trung thu ấm áp của trẻ em Ngải Thầu
Trung thu ấm áp của trẻ em Ngải Thầu

“Tết Trung thu – Nơi ấm áp trái tim” là tên chương trình Trung Thu ấm áp mà Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội mang đến cho các em vùng cao xã Ngải Thầu, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN