Rời Hồ Gươm, đàn thiên nga 12 con vươn cánh ở hồ Thiền Quang

Sáng 6/2, người dân sống quanh hồ Thiền Quang bất ngờ khi thấy đàn thiên nga tung tăng bơi lội tại đây. Đây là đàn thiên nga được thả xuống hồ Hoàn Kiếm nhưng chưa đầy một ngày đã bị chuyển đi.


Đàn thiên nga bơi tung tăng trên mặt hồ.

Đàn thiên nga gồm 7 con đen và 5 con trắng được thả ở Hồ Gươm vào sáng 5/2. Theo lãnh đạo Công ty thoát nước Hà Nội, viêc thả thiên nga ở Hồ Gươm được tạm dừng do nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt một số nhà khoa học cho rằng loài này không phù hợp với lịch sử, văn hóa của Hồ Gươm.

Đàn thiên nga bơi quanh khu vực trồng cây thuỷ sinh đoạn giáp đường Nguyễn Du để kiếm ăn.

Giống thiên nga này được nhập từ Bỉ, có thời gian nuôi thuần dưỡng tại Việt Nam nên thích nghi điều kiện thời tiết và khí hậu.

Hình ảnh đàn thiên nga tung tăng bơi lội tại hồ Thiền Quang thu hút rất nhiều người dân đến theo dõi, chụp ảnh.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc thả đàn thiên nga ở hồ này hợp lý hơn so với thả ở Hồ Gươm. Điều cần thiết nhất là phải bảo vệ được đàn thiên nga này an toàn, không bị kẻ trộm bắt đi mất.

Để bảo vệ đàn thiên nga, một nhân viên của Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết: Ban đầu, công ty bố trí bảo vệ thiên nga làm 3 ca, mỗi ca 4 người, trực 24/24.

Tất cả các con thiên nga này đều được đeo vòng định vị.

Tuy nhiên, ngay cả khi có lực lượng bảo vệ, tình trạng quăng ba tiêu đánh bắt cá cũng có thể gây nguy hại đến tính mạng của đàn thiên nga.



Lê Phú/Báo Tn Tức
Truyền thuyết thú vị về loài thiên nga Bỉ đang được thả ở hồ Thiền Quang
Truyền thuyết thú vị về loài thiên nga Bỉ đang được thả ở hồ Thiền Quang

Loài thiên nga Bỉ đang được thả thử nghiệm ở hồ Thiền Quang gắn với nhiều truyền thuyết thú vị mà ít người nước ngoài biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN