Di chuyển thiên nga khỏi hồ Gươm để đảm bảo không gian văn hóa tâm linh

Đàn thiên nga thả ở hồ Gươm đã được Công ty Thoát nước Hà Nội chuyển sang hồ Thiền Quang (Hai Bà Trưng) vào đêm 5/2.

Bầy thiên nga trắng tại hồ Hoàn Kiếm trước khi di chuyển. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Về nguyên nhân di chuyển đàn thiên nga sang hồ Thiền Quang, đại diện Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, việc thả thiên nga là làm thí điểm nên Công ty tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân dân Thủ đô. Một số ý kiến cho rằng chưa phù hợp nên Công ty tiếp thu và di chuyển đàn thiên nga về nơi phù hợp hơn. Cũng theo đại diện Công ty, việc thả thiên nga nhằm tạo điểm nhấn văn hóa cho không gian hồ Gươm, thu hút khách tham quan du lịch khi tới Thủ đô.

Nhiều bạn trẻ ở Hà Nội cho rằng, việc không thả thiên nga ở hồ Gươm làm mất đi vẻ sinh động, khác lạ ở hồ và tỏ ra tiếc nuối khi chưa kịp tới chụp ảnh cùng đàn thiên nga. Ở góc độ sinh học, Giáo sư Lân Dũng nhìn nhận, việc thả thiên nga ở hồ Hoàn Kiếm chỉ làm đẹp thêm chứ không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Trong khi đó, ở góc nhìn khác thận trọng và có chiều sâu hơn, nhiều người dân Thủ đô cho rằng, cần có sự bàn thảo với người dân, sự đồng ý của phía cơ quan quản lý văn hóa, chính quyền địa phương... trước khi thực hiện thả thiên nga hay một loài sinh vật nào khác ở hồ Gươm. Bởi lẽ, hồ Gươm không chỉ là biểu tượng văn hóa, tâm linh của Thủ đô mà là hình ảnh của cả đất nước, quá quen thuộc với hình ảnh "cụ rùa". Vì vậy, việc thả thiên nga ở hồ Gươm sẽ làm mất đi vẻ linh thiêng vốn có của hồ nên người dân không đồng tình.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Thả thiên nga vào hồ Gươm để phục vụ du khách
Thả thiên nga vào hồ Gươm để phục vụ du khách

Sau khi nạo vét sạch hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm), Hà Nội thí điểm thả nuôi thiên nga trên hồ để tạo điểm nhấn, thu hút du khách và người dân tham quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN