Quán ăn uống không được hoạt động sau 21 giờ: Nơi nghiêm túc, chỗ thờ ơ

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội công bố nâng cấp độ phòng chống dịch từ "vùng xanh" lên "vùng vàng", các biện pháp áp dụng chung cho toàn thành phố tương ứng cấp độ dịch cấp 2. Thành phố yêu cầu nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được hoạt động sau 21 giờ hàng ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, sau 21 giờ, nhiều quán ăn, quán cà phê trên địa bàn phường Nguyễn Trung Trực (Ba Đình) đã đóng cửa. Lực lượng chức năng nhắc nhở các cửa hàng phải tuân thủ thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Trung tá Nguyễn Công Thành, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Trung Trực đánh giá, các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường chấp hành khá tốt quy định của thành phố, chỉ có một vài quán có tâm lý bán cố nên đóng muộn hơn so với giờ quy định. Hiện nay, trên địa bàn phường có hơn 350 cở sở kinh doanh, trong đó có hơn 50 cửa hàng ăn uống.

Tuy nhiên, một số nơi khác các cửa hành kinh doanh ăn uống vẫn chưa thực hiện tốt theo kế hoạch số 243/KD-UBND ngày 1/1/2021 của thành phố.

Một số hình ảnh buổi đầu ra quân thực hiện đóng cửa hàng ăn uống sau 21 giờ hàng ngày:

Chú thích ảnh
Đến 21 giờ, các cửa hàng trên phố Hòe Nhai đã tắt đèn, dọn dẹp.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp, đóng cửa hàng.
Chú thích ảnh
Một quán ăn ở phố Hàng Bún dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa.
Chú thích ảnh
Công an phường Nguyễn Trung Trực sử dụng loa nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh chưa đóng cửa sau 21 giờ.
Chú thích ảnh
Phường sử dụng hệ thống Zalo nhắn tin đến từng nhóm của các tổ dân phố thông báo cho các hộ kinh doanh.
Chú thích ảnh
Trong tối ngày 2/11, lực lượng công an phường mới chỉ nhắc nhở các trường hợp trên và từ ngày 3/11 sẽ xử phạt theo đúng quy định.
Chú thích ảnh
Tại phố Lương Văn Can (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm), lúc 22 giờ 5 phút, quán bánh trôi tàu vẫn mở bán.
Chú thích ảnh
Ngay vỉa hè của tòa nhà Hàm Cá Mập (phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc) mặc dù đã quá giờ quy định nhưng quán trà chanh vẫn bán hàng mà không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở. Chủ quán và khách không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy định.
Chú thích ảnh
Cửa hàng cà phê số nhà 92 phố Nguyễn Hữu Huân vào lúc 22 giờ 23 phút vẫn đông khách.
Chú thích ảnh
22 giờ 30 phút, tại quán đặc sản Tây Bắc ở Thọ Tháp (quận Cầu Giấy), rất đông khách vẫn đang ngồi ăn uống bên trong.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Huyện Mê Linh (Hà Nội) đổi thay khi thực hiện xây dựng nông thôn mới
Huyện Mê Linh (Hà Nội) đổi thay khi thực hiện xây dựng nông thôn mới

Đoàn thẩm định của TP Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Mê Linh. Đây là một trong 5 huyện của Hà Nội phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN