Phong tỏa đường, cảnh sát PCCC dùng xe thang để bắt tổ ong vò vẽ dài gần 1m

Một tổ ong vò vẽ dài gần 1m trên cây xanh trước rạp phim Galaxy và cổng trường THCS Nguyễn Du (đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1) đã được lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh dùng xe thang đưa xuống đất để tiêu huỷ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, khoảng 17 giờ ngày 30/3, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh (PC07) đã điều động xe chuyên dụng cùng các chiến sĩ đến trước rạp phim Galaxy và cổng trường THCS Nguyễn Du để triển khai phương án bắt tổ ong vò vẽ dài gần 1m bám trên cành cây me.

Chú thích ảnh
Trước đó, PC07 nhận được tin báo của người dân về việc có một tổ ong vò vẽ trên cây me nằm trước rạp chiếu phim Galaxy và cổng trường THCS Nguyễn Du có thể gây nguy hiểm cho người dân và học sinh.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Xe thang được huy động đến hiện trường để bắt tổ ong.

Một đoạn đường Nguyễn Du từ giao lộ Trương Định hướng về đường Cách Mạng Tháng 8 được lực lượng chức năng phong tỏa nhằm phục vụ cho công tác bắt tổ ong.

Chú thích ảnh
Một đoạn đường Nguyễn Du được phong tỏa.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hai chiến sĩ được trang bị đồ bảo hộ lên xe thang tiếp cận tổ ong.

Đến 18 giờ 40 phút, hai chiến sĩ được trang bị đồ bảo hộ lên xe thang tiếp cận tổ ong rồi dùng vợt lưới bọc tổ đưa xuống đất an toàn. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường tổ ong.
Chú thích ảnh
Sau khoảng 40 phút, các chiến sĩ mới đưa được tổ ong xuống đất an toàn và dùng thuốc xịt côn trùng, xịt quanh tổ ong.
Chú thích ảnh
Tổ ong vò vẽ dài gần 1m được bắt xuống đất để mang đi tiêu hủy.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Toyota Camry được vinh danh là 'Xe của năm 2022'
Toyota Camry được vinh danh là 'Xe của năm 2022'

Từ danh sách 125 mẫu xe tham gia bình chọn, cộng đồng Otofun và Otosaigon đã chọn ra 45 mẫu xe đứng đầu 15 phân khúc để tìm ra danh hiệu "Xe của năm 2022", "Xe xanh của năm" và "Xe ấn tượng của năm".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN