Phố cổ và nhiều di tích Hà Nội chưa đông trong tuần đầu mở cửa du lịch

Trung tâm phố cổ và một số khu di tích lịch sử tại Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hoả Lò, đền Ngọc Sơn... đều trong tình trạng vắng vẻ trong tuần đầu tiên mở cửa du lịch đón khách quốc tế trở lại.

Từ ngày 15/3, Việt Nam đã mở cửa du lịch đón khách Quốc tế, tuy nhiên nhiều khu di tích, khu vui chơi nổi tiếng tại Hà Nội vẫn trong tình trạng đìu hiu, vắng khách nước ngoài. Chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại Hà Nội những ngày cuối tháng 3/2022.

Chú thích ảnh
Việt Nam đã mở cửa du lịch đón khách quốc tế trở lại từ 15/3.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, khu vực phố cổ trung tâm của Thủ đô Hà Nội vẫn vắng vẻ, đìu hiu.
Chú thích ảnh
Ngã tư phố Tạ Hiện-Lương Ngọc Quyến được du khách mệnh danh là "phố Tây". Những năm trước, nơi đây luôn nhộn nhịp, thì nay vắng lặng, buồn tênh.
Chú thích ảnh
Nhiều cửa hàng kinh doanh vẫn cửa đóng, then cài.
Chú thích ảnh
Các tuyến phố trung tâm Hà Nội cũng trong tình trạng vắng khách quốc tế.
Chú thích ảnh
Đại diện Ban quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò cho biết, lượng khách chủ yếu là người trẻ có nhu cầu tham quan kết hợp nghiên cứu và học tập, còn lượng khách quốc tế là không đáng kể.
Chú thích ảnh
Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lượng khách tham quan ghi nhận rất ít.
Chú thích ảnh
Mỗi ngày Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón từ 120 - 300 khách, chủ yếu là khách nội địa.
Chú thích ảnh
Dù là cuối tuần, hoạt động du lịch nơi đây sụt giảm mạnh.
Chú thích ảnh
Hiện nay, số ca nhiễm mới của Hà Nội vẫn tăng cao khiến tâm lý khách nội đô và khách tỉnh e ngại đến Hà Nội du lịch.
Chú thích ảnh
Đền Ngọc Sơn hầu như chỉ có khách nội địa đến thăm.
Chú thích ảnh
Quy định về chống dịch COVID-19 được các điểm di tích thực hiện nghiêm túc.
Chú thích ảnh
Đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm) là nơi tiếp đón lượng khách quốc tế khá lớn mỗi ngày trước khi có dịch COVID-19, tuy nhiên hiện tại rất vắng vẻ, kể cả khách nội địa.
Chú thích ảnh
Khách du lịch vẫn rất e ngại đến các điểm du lịch trong bối cảnh dịch bệnh vẫn phức tạp tại Hà Nội hiện nay.

Để kích cầu khách du lịch trong thời gian tới, di tích Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã triển khai chương trình “Check in ngay nhận quà hay” với hàng nghìn phần quà để tặng khách đến tham quan khu di sản. Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng cho biết đang triển khai sản phẩm du lịch đêm: “Đêm thiêng liêng: Sáng ngời tinh thần Việt”, “Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa”. Trong đó “Đêm thiêng liêng 2” được làm mới theo hướng lắng đọng, giàu cảm xúc hơn. Trung tâm di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đang triển khai phục dựng không gian trưng bày Trường Quốc Tử Giám, xây dựng sản phẩm du lịch đêm tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phục dựng Phương Đình tại đảo Kim Châu thuộc hồ Văn…

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Doanh nghiệp du lịch rục rịch khởi động đón khách quốc tế
Doanh nghiệp du lịch rục rịch khởi động đón khách quốc tế

Sau khi Việt Nam công bố hoàn toàn mở cửa du lịch từ 15/3 và có hướng dẫn cụ thể về phương án đón khách quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành chuyên đón khách quốc tế thông báo lại với đối tác, tạo dựng lại sản phẩm để có thể đón khách thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN