Phi đội chiến đấu cơ và trực thăng tốt nhất của Nga

Nhân ngày thành lập lực lượng Không quân Nga 12/8, Tư lệnh Không quân Nga Victor Bondarev thông báo quân chủng này sẽ nâng cấp và tăng cường đáng kể phi đội máy bay trong năm 2014.
 
Phát biểu với các phóng viên nhân kỷ niệm 102 năm ngày thành lập, ông Bondarev nói: "Năm nay, chúng tôi sẽ tiếp nhận hơn 200 máy bay chiến đấu và trực thăng". Ngoài ra, 14 căn cứ không quân cũng đang được sửa chữa và nâng cấp.

Dưới đây là loạt ảnh về những máy bay chiến đấu và trực thăng tốt nhất của Không quân Nga hiện nay:

Sukhoi Su-27 là máy bay chiến đấu hai động cơ có khả năng cơ động cao. Đây cũng là loại máy bay chủ yếu được các đội nhào lộn trên không của Nga sử dụng.


Sukhoi Su-30 là loại máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi. Máy bay này được phát triển từ gia đình Su-27.

Đây chính là Sukhoi Su-33, máy bay chiến đấu chính lực chính của lực lượng không quân-hải quân Nga. Máy bay này được sử dụng trên tàu sân bay nên phải đủ mạnh và linh hoạt. Chúng có thể cất cánh ở khoảng cách ngắn.


Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, hiện đại thuộc thế hệ 4++.


Sukhoi T-50 là một máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Đây là chiếc máy bay tàng hình đầu tiên được sử dụng trong Không quân Nga.

 

Sukhoi Su-24 là một máy bay phản lực tấn công siêu âm. Nó có cánh ở nửa phía trên của thân, cánh của Su-24 có một đoạn nhỏ gắn cố định trên thân, còn phần cánh còn lại có thể cơ động.


Sukhoi Su-25 được thiết kế để cung cấp hỗ trợ trên không cho các lực lượng mặt đất. Nó đã phục vụ trong Không quân Nga được hơn 30 năm.

 

Sukhoi Su-34 là một máy bay chiến đấu ném bom hai chỗ ngồi dùng để tấn công với độ chính xác cao, có thể thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân vào các mục tiêu trên đất liền và trên biển.

 

Mikoyan MiG-29 là một trong những loại máy bay chiến đấu được sử dụng nhiều nhất trong Không quân Nga.


Máy bay tiêm kích Mikoyan MiG-31 có khả năng đánh chặn siêu thanh với tốc độ tối đa 3.000 km/giờ và bay ở độ cao lên tới 20km.

 

Máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ Mikoyan MiG-3.


Yakovlev Yak-130 là máy bay phản lực huấn luyện và máy bay tấn công duy nhất của không quân Nga. Yak-130 có khả năng tích hợp những đặc điểm của một số máy bay chiến đấu thế hệ 4 + cũng như Sukhoi PAK FA thế hệ thứ 5.

Mil Mi-8 là loại máy bay trực thăng chủ yếu của Không quân Nga, và cũng là một trong những loại trực thăng được sản xuất nhiều nhất trên thế giới.

Trực thăng vũ trang và tấn công cỡ lớn Mil Mi-24 đang giữ kỷ lục thế giới về tốc độ của các loại máy bay trực thăng với 368,4 km/giờ.

 

Mi-26 là máy bay trực thăng vận tải hạng nặng của Nga, đôi khi được gọi là "con bò bay" bởi vì nó là máy bay trực thăng lớn nhất và "khỏe" nhất từng được sản xuất.


Máy bay trực thăng tấn công Mi-28N được gọi là "Kẻ săn đêm" (Night Hunter).


Đây là máy bay trực thăng tấn công Kamov Ka-52 "Alligator". Chiếc trực thăng này có hệ thống cánh quạt đồng trục đặc biệt do Phòng thiết kế Kamov phát triển.

Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tupolev Tu-160 có biệt danh là "Thiên nga trắng" (White Swan). Đây là máy bay siêu âm lớn nhất thế giới. Hiện Không quân Nga được trang bị 16 chiếc máy bay này.


Beriev A-50 là máy bay cảnh báo sớm duy nhất của Không quân Nga.



Công Thuận(Theo Itar-tass)
Không quân Nga sẽ tiếp nhận hơn 200 máy bay mới
Không quân Nga sẽ tiếp nhận hơn 200 máy bay mới

Tư lệnh Không quân Nga Victor Bondarev ngày 12/8 cho biết quân chủng này sẽ được nâng cấp và tăng cường đáng kể phi đội máy bay của mình trong năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN