Nô nức phố đi bộ Hồ Gươm ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hôm nay (28/4/), ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đông đảo người dân và du khách đã tới phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội).

Không gian phố đi bộ khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) được thí điểm tổ chức từ 1/9/2016. Đến với phố đi bộ, du khách có thể thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, giải trí đa dạng tại các địa điểm như: Khu vực rạp Công nhân, nhà Bát Giác, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục...


Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2018, lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tham gia các hoạt động tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm ước đạt 25.000 lượt người mỗi ngày.


Dưới đây là ghi nhận của Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam:

Đông đảo người dân và du khách tới phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Các bậc phụ huynh đưa con em đến đây vui chơi. Ảnh: Trương Lâm/TTXVN

Phố đi bộ thu hút du khách nước ngoài tới tham quan. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Các em bé được bố mẹ cho đi chơi hào hứng tản bộ. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Không gian phố đi bộ Hồ Gươm vô cùng náo nức. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Các em bé chạy nhảy thoả thích. Ảnh: Trương Lâm/TTXVN phát

Dự kiến mỗi ngày sẽ có hàng chục ngàn lượt người sẽ tới phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

 
TTXVN/Báo Tin tức
Quần thể Di tích chiến trường Điện Biên Phủ 'hút' khách dịp nghỉ lễ
Quần thể Di tích chiến trường Điện Biên Phủ 'hút' khách dịp nghỉ lễ

Từ ngày 28/4, lượng khách trong nước và quốc tế đến tham quan các điểm di tích lịch sử thuộc Quần thể Di tích chiến trường Điện Biên Phủ - Di tích cấp quốc gia đặc biệt, tăng cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN