Ngành y tế Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo thành lập trạm y tế dã chiến, nhờ đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được cải thiện. Hiện nay, do một số bản còn chia cắt cán bộ y tế chưa thế tiếp cận nên các ngành chức năng cần sớm thành lập các tổ y tế lưu động, cùng thuốc men và trang thiết bị, vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa tránh dịch bệnh bùng phát.
Cán bộ Trạm y tế Mỹ Lý cùng quân y Đồn biên phòng Mỹ Lỹ đi thăm khám tại nhà cho những trường hợp người già yếu, bệnh nhân không thể đến trạm y tế khám, chữa bệnh.
Cán bộ Trạm y tế Mỹ Lý và quân y Đồn biên phòng Mỹ Lỹ đi thăm khám tại nhà cho những trường hợp người già yếu, bệnh nhân không thể đến Trạm y tế khám, chữa bệnh.
Bác sĩ Trạm y tế dã chiến Mỹ Lý xử lý vết thương cho người dân bị thương trong lũ.
Sau khi trạm y tế bị lũ cuốn trôi, để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Sở Y tế Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo thành lập Trạm y tế dã chiến Mỹ Lý.
Sau lũ, mỗi ngày có hàng chục lượt người dân đến khám, chữa bệnh tại Trạm y tế dã chiến Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An.
Cán bộ Trạm y tế Mỹ Lý và quân y Đồn biên phòng Mỹ Lý đi thăm khám tại nhà cho những trường hợp người già yếu, bệnh nhân không thể đến Trạm y tế khám, chữa bệnh.
Cán bộ quân y Đồn biên phòng Mỹ Lỹ đi thăm khám, cấp thuốc tại nhà cho những trường hợp người già yếu không thể đến Trạm y tế khám, chữa bệnh.
Nhân viên Trạm y tế dã chiến Mỹ Lý cùng quân y Đồn biên phòng Mỹ Lý kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, nguy cơ dịch bệnh sau lũ tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An.
Lực lượng y tế cơ sở kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường sau lũ ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An).