Những mẫu sinh phẩm mang hy vọng tìm lại tên cho các liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai rộng khắp trên cả nước. Trong đó, việc xác định qua ADN qua lấy mẫu của thân nhân đang được thành phố Hà Nội đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

Trên địa bàn các phường xã tại Hà Nội, công tác thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa rõ thông tin đang được các đơn vị chức năng gấp rút triển khai. Đây không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật nhằm hoàn thiện dữ liệu căn cước mà còn là hành trình tìm lại tên gọi cho các liệt sĩ, để những người ở lại không còn sống trong sự day dứt.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ công an tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục.

Triển khai chiến dịch bằng tất cả trách nhiệm

Chiều 2/7, tại Nhà văn hóa thôn Cổ Điển, Cục C06 Bộ Công an phối hợp cùng Phòng PC06 Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chuyên môn tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Thiên Lộc. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục đích chính của đợt ra quân lần này là rà soát, cập nhật dữ liệu thông tin liệt sĩ trên địa bàn, đồng thời tổ chức lấy mẫu sinh trắc học để đối sánh, truy nguyên danh tính những người con chưa xác định được thông tin trên bia mộ. Kết quả phân tích sẽ được cập nhật trực tiếp vào Cơ sở dữ liệu Căn cước theo quy định hiện hành.

Trung tá Đào Mạnh Hà, Phó Trưởng Công an xã Thiên Lộc cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tiến hành thu nhận mẫu cho 184 thân nhân của 142 liệt sĩ chưa rõ thông tin. Để buổi lấy mẫu diễn ra thuận lợi, lực lượng công an đã huy động sự vào cuộc của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh, điều phối bà con đến lấy mẫu xét nghiệm. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp quy trình diễn ra thuận lợi, an toàn và khoa học.

Chú thích ảnh
Việc đẩy mạnh tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính giúp tháo gỡ nỗi trăn trở kéo dài của hàng nghìn gia đình.

Bên cạnh việc tổ chức tại điểm tập trung, xã Thiên Lộc đã tổ chức thu nhận mẫu lưu động trực tiếp tại gia đình thân nhân, ưu tiên các đối tượng là mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, người cao tuổi, ốm đau, không có khả năng đi lại.

Công tác thu nhận mẫu tại xã Thiên Lộc kết thúc giai đoạn đầu với những kết quả tích cực. Sự đồng lòng của chính quyền cùng các đoàn thể đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp, đưa chiến dịch đi vào chiều sâu và thực chất.

Chú thích ảnh
Những mẫu sinh phẩm mang theo hy vọng về một cuộc đoàn tụ.

Hy vọng của thân nhân

Đối với những người chị, người em đã ở tuổi thượng thọ, mong ước cuối đời đôi khi chỉ giản đơn là một lần được thắp nén nhang trên mộ phần có tên của người thân mình. Hình ảnh những mái đầu bạc phơ kiên nhẫn đợi chờ lấy mẫu xét nghiệm khiến ai đi qua cũng không khỏi xúc động.

Chú thích ảnh
Cụ Nguyễn Thị Xuân có mặt từ sớm tại Nhà văn hóa thôn Cổ Điển.

Cụ Nguyễn Thị Xuân, 95 tuổi, là một trong những người có mặt từ sớm tại Nhà văn hóa thôn Cổ Điển. Dù mái tóc đã bạc trắng, đôi mắt không còn nhìn rõ và bước chân đã yếu theo thời gian, cụ Nguyễn Thị Xuân vẫn cùng con trai đến điểm lấy mẫu. Tâm nguyện lớn nhất của cụ ở tuổi gần đất xa trời là tìm lại được người em trai đã hy sinh ngoài mặt trận năm xưa. Ngồi trước bàn lấy mẫu, bàn tay cụ run run nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm. Được đội ngũ cán bộ xã dìu đỡ và hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục xét nghiệm, cụ Nguyễn Thị Xuân cảm thấy ấm lòng khi được mọi người ân cần hỏi han, tận tình đồng hành.

Cùng chung nỗi mong mỏi ấy, cụ Nguyễn Thị Nhung, 90 tuổi, cũng tìm đến để cung cấp mẫu ADN. Khi nhắc về hai người em trai từng lên đường ra tiền tuyến, cụ Nguyễn Thị Nhung không nén được tiếng thở dài đầy hoài niệm. Cụ nhớ lại những ngày tháng cũ khi tiễn em đi bộ đội trong lòng trĩu nặng ưu tư. Giờ đây, khi quỹ thời gian không còn nhiều, cụ bà chỉ hy vọng thông qua công nghệ hiện đại có thể tìm lại được hài cốt của các em. Mong ước của cụ Nguyễn Thị Nhung là có thể đưa được người thân về với quê hương nguồn cội để con cháu sau chăm lo hương khói, giữ gìn đạo lý hiếu nghĩa trong gia đình.

Chú thích ảnh
Cụ Nguyễn Thị Nhung không nén được tiếng thở dài đầy hoài niệm khi nhắc về hai người em trai từng lên đường ra tiền tuyến.

Tiếp thêm sức mạnh cho các bậc cao niên trong hành trình này là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ địa phương. Em Nguyễn Quỳnh Nga, thành viên đội thanh niên tình nguyện xã Thiên Lộc, đã có mặt hỗ trợ các cụ già làm thủ tục. Em Quỳnh Nga luôn ý thức được nền độc lập hôm nay phải đổi bằng xương máu của các thế hệ đi trước, việc được sinh sống trong thời bình là một may mắn lớn lao. Vì vậy, khi biết xã tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ, em Quỳnh Nga cùng các bạn đã ngay lập tức đăng ký tham gia để góp chút công sức nhỏ bé của mình. Đội ngũ Đoàn viên Thanh niên coi đây là cách thiết thực nhất để tri ân những người lính đã ra đi vì Tổ quốc và giúp đỡ bà con quê hương sớm tìm thấy người thân đã thất lạc.

Những mẫu sinh phẩm mang theo hy vọng về một cuộc đoàn tụ. Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền cùng sự đồng thuận của nhân dân đã giúp chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra thuận lợi. Công tác xác định danh tính liệt sĩ vẫn còn là một hành trình dài với nhiều khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ của công nghệ và lòng quyết tâm, những ngôi mộ không rõ danh tính sẽ dần được thay bằng những cái tên, xoa dịu nỗi đau cho thân nhân, tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Chú thích ảnh
Dù có đến 184 thân nhân tham gia, buổi lấy mẫu vẫn diễn ra thuận lợi, khoa học dưới sự điều phối của các cán bộ Công an, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.
Chú thích ảnh
 Lực lượng công an xã trực tiếp hỗ trợ thân nhân liệt sĩ cao tuổi.
Chú thích ảnh
Đông thân nhân liệt sĩ kiên nhẫn chờ đợi đến lượt cung cấp mẫu sinh phẩm.
Chú thích ảnh
Một tình nguyện viên ân cần dìu cụ bà cao tuổi vào khu vực thu nhận mẫu sinh phẩm.
Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc
Chiến dịch 500 ngày đêm: Để người ở lại không còn day dứt
Chiến dịch 500 ngày đêm: Để người ở lại không còn day dứt

Cùng với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Công an tỉnh Ninh Bình triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, phục vụ phân tích, đối sánh và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện thực hóa mong mỏi đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN