Những ‘kẻ khổng lồ’ trong thế giới động vật

Để bắt được và mang con cá sấu khổng lồ nặng đến hơn 1 tấn lên bờ, gần 100 người đàn ông khỏe mạnh đã phải hợp sức lại trong suốt 3 tuần.


Lolong - cá sấu nước mặn dài 6,4 mét, nặng đến hơn 1 tấn – hiện đang được nuôi nhốt tại thị trấn Bunawan ở  Philippines. Cuộc săn đuổi con cá sấu khổng lồ này kéo dài 3 tuần và phải cần đến sức mạnh của gần 100 người đàn ông mới có thể khênh được chú lên bờ.


Chú bò sữa Trigger cao 2 mét và dài 4,2 mét tính từ mũi đến đuôi. Chú bò nặng 1,2 tấn này hiện đang được nuôi tại một trang trại thuộc Kingswood, Anh.


Cóc vàng nặng gần 1kg, dài 20.5 cm, là chú cóc lớn nhất bắt được tại vùng phía bắc lãnh thổ Australia.


Anh Dustin Bockman cùng với nhóm bạn đã bắt được con cá sấu lớn nhất sông Missisippi. Nhóm thanh niên đã mất tổng cộng 4 tiếng để hạ gục được con cá sấu nặng 330 kg này.


Cá voi xanh là loại động vật lớn nhất trên thế giới. Chúng có thể nặng đến hơn 210 tấn và dài hơn 30 mét.


Vào tháng 2/2007, một ngư dân người New Zealand đã bắt được một con mực ống khổng lồ, nặng đến hơn 450kg với những chiếc tua to như lốp xe máy.


Loài nhện lông Poeciltheria chỉ sinh sống tại Ấn Độ và Sri Lanka có sải chân dài gần 20 cm, đủ khỏe để tấn công chuột, thằn lằn và rắn nhỏ.


Loài kỳ giông mù khi trưởng thành có thể đạt đến chiều dài 2 mét. Loài lưỡng cư này chỉ sống tại Đài Loan và Trung Quốc đại lục.


Con cá đuối nước ngọt lớn nhất bắt được tại Thái Lan.


Một ngư dân người Campuchia đã bắt được con cá chép nặng tới 102kg, dài đến 1,7 mét.



Hoàng Trang(theo Telegraph)


Thú 'điền viên' của chuột đồng
Thú 'điền viên' của chuột đồng

Giữa một ngày đẹp trời, nước hồ trong xanh, một chú chuột đồng đứng trong một đường ống say sưa thưởng thức những ngọn cỏ nước ngọt lành. Sau bữa trưa, chú "tráng miệng" bằng những quả mâm xôi chín mọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN