Thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, các lực lượng được chia thành 3 ca hoạt động 24/24 giờ. Họ là những chiến sỹ Công an, y, bác sĩ, lực lượng tình nguyện viên làm nhiệm vụ. Trong số đó, nổi bật là những nữ chiến sĩ công an. Mỗi ca làm việc kéo dài 8 tiếng, giữa thời tiết lúc nắng, lúc mưa, nhiều gió bụi và rất đông người, phương tiện qua lại, các nữ chiến sĩ công an vẫn tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đại úy Nguyễn Thị Thu Hường, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Du, kiểm tra giấy tờ lưu thông của các lái xe ra vào chốt kiểm soát dịch tại khu công nghiệp Tiên Sơn.
Đại úy Nguyễn Thị Thu Hường, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh), vẫn hàng ngày bám chốt kiểm soát người và phương tiện qua lại.
Thượng úy Vương Mai Phương, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh), cùng đồng đội thường xuyên nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh.
Người dân ủng hộ những suất cơm chia sẻ với những vất vả của những chiến sĩ công an tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đầu khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du.
Thượng úy Vương Mai Phương, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Du, cùng đồng đội thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ trước những gian nan vất vả khi hàng ngày làm việc tại chốt kiểm soát dịch bệnh huyện Tiên Du.