Nhộn nhịp chợ hoa Tết Tây Hồ: Lan 'xả hàng, đào giá tăng nhẹ

Sáng 30 Tết, chợ hoa trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn nhộn nhịp cảnh mua bán. Giá hoa đào tăng nhẹ, hoa lan bán xả hàng, quất cảnh, hoa mai được rao đồng giá...

Ngày cuối cùng của năm Quý Mão, những nhà chưa sắm hoa, cây cảnh lại tranh thủ dạo phố lựa chọn. Người bán cũng muốn xả hết hàng để về đón Tết, nên việc mua bán diễn ra khá nhanh.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại chợ hoa trên đường Lạc Long, Tây Hồ:

Chú thích ảnh
Đã thành thông lệ gần 10 năm nay, vỉa hè hai bên tuyến đường Lạc Long Quân, đoạn từ ngã ba Trích Sài đến nút giao với đường Âu Cơ, trở thành chợ hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khu vực trước UBND quận Tây Hồ (hay thường được gọi khu vực tượng con rồng) là tâm điểm của chợ hoa, với đủ loại đào Phú Thượng, Nhật Tân...
Chú thích ảnh
Theo nhiều người dân, trước Tết khoảng một tuần, giá đào khá rẻ. Cành đào huyền cỡ trung bán dịp 23 tháng Chạp tầm 400.000 - 500.000 đồng/ cành, nhưng từ 29 đến 30 Tết, giá nhích lên 600.000 - 700.000 đồng/ cành.
Chú thích ảnh
Đào dáng tròn là lựa chọn của các gia đình ở chung cư.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sáng 30 Tết, hoa mai dáng nhỏ được bán đồng giá 600.000 đồng/ cây.
Chú thích ảnh
Hoa mai phương Nam khoe sắc trong thời tiết giá lạnh của Thủ đô.
Chú thích ảnh
Cây quất cũng được người bán đồng giá từ 100.000 - 200.000 đồng/cây.
Chú thích ảnh
Với phương thức bán đồng giá, người mua sớm lựa chọn cây về chơi Tết.
Chú thích ảnh
Hoa lan treo biển hạ giá.
Chú thích ảnh
Năm nay hoa lan bày bán nhiều, nên giá khá mềm so với năm trước.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Giá phổ biến từ 150.000 - 300.000 đồng/cành.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người mua bán khá nhộn nhịp, người bán không nói quá thách vào ngày cuối cùng này.
Chú thích ảnh
Các chợ nhỏ dọc tuyến đường Lạc Long quân như chợ Nghĩa Đô cũng là nơi tập trung bán hoa, cây cảnh và nông sản với mức giá khá rẻ so với các khu vực lân cận.
Chùm ảnh, clip: XC/Báo Tin tức
Thêm cơ hội quảng bá nét đẹp Tết Việt tới du khách năm châu
Thêm cơ hội quảng bá nét đẹp Tết Việt tới du khách năm châu

Dịp Tết cổ truyền của Việt Nam mang đậm nét truyền thống văn hoá dân tộc là cơ hội quảng bá, thu hút khách quốc tế và đang được các doanh nghiệp du lịch tận dụng khai thác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN