Nhiều shipper 'quên' đội mũ bảo hiểm

Vào thời điểm cả Hà Nội đang thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về giãn cách xã hội, có hiện tượng nhiều shipper không tuân thủ việc đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường và đi giao hàng.

Chú thích ảnh
Nhân viên giao hàng không đội mũ bảo hiểm, lại còn sử dụng điện thoại khi di chuyển (ảnh chụp chiều 10/8/2021). 
Chú thích ảnh
 Nhân viên giao hàng không đội mũ bảo hiểm khi di chuyển (ảnh chụp chiều 10/8/2021). 
Chú thích ảnh
Nhân viên giao hàng không đội mũ bảo hiểm khi di chuyển trên phố (ảnh chụp sáng 10/8/2021).
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhân viên giao hàng không đội mũ bảo hiểm khi di chuyển trên phố (ảnh chụp sáng 10/8/2021).
Chú thích ảnh
Nhân viên giao hàng đội mũ vải thay cho mũ bảo hiểm khi di chuyển trên phố (ảnh chụp sáng 10/8/2021). 
Thanh Tùng (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Mỗi shipper chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận, huyện
TP Hồ Chí Minh: Mỗi shipper chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận, huyện

Tối 26/7, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản khẩn về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Đáng chú ý, văn bản cũng đưa ra quy định mỗi shipper (người giao hàng) chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận, huyện hoặc thành phố Thủ Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN