Lượng người dân đến các trạm dừng chân trên đường cao tốc đoạn từ tỉnh Khánh Hoà đến TP Hồ Chí Minh tăng cao trong ngày 21/2 (mùng 5 Tết).
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, tại trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hàng trăm ô tô nối đuôi nhau chờ vào bãi đỗ. Bên trong, người dân xếp hàng dài chờ sử dụng nhà vệ sinh, mua thức ăn nhanh và nước uống. Tại khu vực thanh toán luôn quá tải, nhân viên phải liên tục điều tiết, hướng dẫn khách di chuyển theo từng nhóm nhỏ.
Trạm dừng chân Vĩnh Hảo - Phan Thiết đông xe trong ngày 21/2.
Anh Nguyễn Minh Thành, quê ở Đắk Lắk, cho biết, gia đình anh khởi hành từ sáng sớm để kịp về TP Hồ Chí Minh làm việc đầu tuần, nhưng khi dừng chân nghỉ ngơi tại trạm dừng chân Vĩnh Hảo - Phan Thiết, gia đình anh phải chờ gần 20 phút mới vào được khu vệ sinh.
“Xe đông quá, bãi đỗ kín chỗ. Mua ly cà phê cũng phải xếp hàng dài, đi vệ sinh cũng xếp hàng... Ai cũng tranh thủ nghỉ nên chen chúc khá mệt mỏi”, anh Thành chia sẻ.
Người dân xếp hàng mua bánh mì chả cá tại trạm dừng chân trên cao tốc.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực trạm dừng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Lượng xe tăng cao khiến khu vực cung cấp dịch vụ của trạm dừng chân thường xuyên ùn ứ cục bộ. Các quầy bán thức ăn, nước uống hoạt động liên tục nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu. Nhân viên tại trạm này cũng phải điều tiết từng làn xe, tránh xảy ra va quẹt.
Người dân phải xếp hàng dài chờ đi vệ sinh tại trạm dừng chân Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Chị Lê Ngọc Diễm (quê Ninh Thuận) cho biết, xe gia đình chị phải chờ gần 30 phút mới đến lượt đi đổ xăng. “Ai cũng muốn tranh thủ ghé trạm trước khi vào thành phố nên dồn lại cùng lúc. Dù hơi bất tiện nhưng mọi người vẫn cố gắng giữ trật tự”, chị Diễm nói.
Tại đây, khu vực rửa tay cũng không còn chỗ trống.
Trước đó, ngày 20/2 (mùng 4 Tết), lưu lượng người dân từ miền Trung đổ về phía Nam - TP Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu ùn ứ. Có thời điểm cao tốc phải đóng cửa để điều tiết phương tiện.
Chị Hải Hà, ngụ tải tỉnh Khánh Hoà, hiện làm việc tại TP Hồ Chí Minh cho biết: "Để tránh bị quá tải phương tiện trở về thành phố sau một thời gian nghỉ tết dài ngày, tôi đã quyết định cùng gia đình trở vào TP Hồ Chí Minh từ mùng 4 Tết. Thế nhưng, đến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, lượng xe đông dần. Đến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, xe phải nhích từng phút một. Mất hơn 1 tiếng chúng tôi mới thoát khỏi đoạn đường hơn 10 km".
Theo ghi nhận của phóng viên, nguyên nhân chính dẫn đến quá tải là do lưu lượng phương tiện tăng mạnh trong cùng một khung giờ, khi người dân các tỉnh đồng loạt quay lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ. Các đơn vị vận hành trạm dừng chân đã tăng cường nhân sự, bổ sung hàng hóa và phối hợp điều tiết giao thông nội bộ nhằm giảm áp lực.
Khu vực bán cà phê, người dân phải chờ khoảng 20 phút mới có thể được phục vụ.
Theo thống kê, trên tuyến cao tốc từ Khánh Hoà đến TP Hồ Chí Minh (khoảng 400km) hiện nay có khoảng 5 vị trí trạm dừng nghỉ/trạm tạm đang khai thác, trung bình mỗi 70 - 80km có một điểm dừng. Các trạm tạm bao gồm: Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Km113), Nha Trang - Cam Lâm (Km33), Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km199 hoặc Km205), nút giao ĐT765 (Phan Thiết - Dầu Giây) và trạm Long Thành - Dầu Giây (Km41).
Dự báo trong những ngày cuối tuần, lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn từ Nha Trang về TP Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao. Người dân được khuyến cáo chủ động thời gian di chuyển, đổ xăng và nghỉ ngơi hợp lý để tránh ùn ứ kéo dài tại các trạm dừng chân.
Khu vực đổ xăng cũng chật kín khách hàng.
Càng về chiều, lượng người đến các trạm dừng chân ngày càng đông hơn.