Người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Từ sáng 26/1/2023 (5 Tết) - 1 ngày trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão kéo dài 7 ngày kết thúc - các cửa ngõ, bến xe của Hà Nội trở nên đông đúc với mật độ giao thông liên tục tăng cao khi người dân từ các địa phương trở về Thủ đô, chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên.

Chú thích ảnh
Bến xe Giáp Bát dự kiến đón khoảng 600 chuyến xe chở người dân từ các tỉnh quay trở lại Hà Nội (ảnh chụp lúc 12h30 ngày 26/1). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Hành khách từ các tỉnh xuống Bến xe Giáp Bát quay trở lại Hà Nội (ảnh chụp lúc 12h30 ngày 26/1). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Hành khách xuống bến xe Giáp Bát trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão (ảnh chụp lúc 12h30 ngày 26/1). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Bến xe Giáp Bát sẽ đón khoảng 600 xe đưa hành khách từ các tỉnh, thanh phía Nam về Hà Nội (ảnh chụp lúc 12h50 ngày 26/1). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Bến xe Giáp Bát sẽ đón khoảng 600 xe đưa hành khách từ các tỉnh, thanh phía Nam về Hà Nội (ảnh chụp lúc 12h50 ngày 26/1). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Hành khách từ các tỉnh trở về Hà Nội chuẩn bị trở lại cuộc sống bình thường (ảnh chụp lúc 12h45 tại Bến xe Giáp Bát). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân trên phố Ngọc Hồi hướng về trung tâm Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Dễ dàng bắt gặp cảnh người dân với đồ đạc được chằng buộc gọn gàng trên các tuyến phố vào thành phố (ảnh chụp lúc 11h ngày 26/1 trên phố Ngọc Hồi). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Một chiếc xe “kín chỗ” trên phố Giải Phóng (ảnh chụp lúc 12h ngày 26/1). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Bến xe Giáp Bát phối hợp với các đơn vị xe buýt tăng cường thêm 200 lượt xe/ngày phục vụ người dân (ảnh chụp lúc 13 h ngày 26/1). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân trên các chuyến xe với đồ đạc chằng buộc kỹ càng trên phố Ngọc Hồi hướng về trung tâm Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Hoàng Hiếu (TTXVN)
Mùng 4 Tết, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội
Mùng 4 Tết, người dân ùn ùn trở lại Hà Nội

Chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày (từ 20 - 26/1/2023). Ngày 25/1/2023 (mùng 4 Tết), người dân từ khắp nơi tranh thủ trở lại Hà Nội để tiếp tục công tác, học tập và lao động, dẫn đến tình trạng giao thông tăng đột biến, các phương tiện di chuyển khó khăn tại các cửa ngõ Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN