Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9, người dân đội mưa trở lại TP Hồ Chí Minh

Ngày 3/9, kết thúc kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 kéo dài 3 ngày, hàng ngàn người dân từ các tỉnh lại đổ dồn về TP Hồ Chí Minh trong thời tiết có mưa to kéo dài đã khiến giao thông tại các cửa ngõ ùn tắc nghiêm trọng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, ngay từ trưa, trên các tuyến cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh, lượng người và phương tiện bắt đầu đông đúc. Càng về cuối buổi chiều, lượng phương tiện càng tăng cao cùng với trời đổ mưa lớn khiến một số khu vực xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng .

Chú thích ảnh
Khu vực ngã tư An Sương đang thi công nên từ 15 giờ chiều ngày 3/9, lượng phương tiện đổ về thành phố từ hướng Tây Bắc phải di chuyển chậm.

Theo đó, tại cửa ngõ Tây Bắc, hướng Quốc lộ 22 từ ngã tư An Sương vào TP Hồ Chí Minh, lượng phương tiện bắt đầu đông đúc từ 15 giờ chiều. Do khu vực này đang thi công hầm vượt giao thông tại ngã tư An Sương nên các phương tiện đổ về thành phố qua đây phải di chuyển chậm, thậm chí nhích từng chút một.

Trong khi đó, tại cửa ngõ phía Tây cũng xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Đoạn từ giao lộ giữa Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Hữu Trí (huyện Bình Chánh) có lượng người và phương tiện đông, di chuyển rất chậm, tuy nhiên lực lượng CSGT đã điều tiết, phân luồng nên không bị ùn xe kéo dài.

Tại Bến xe Miền Đông, cùng lúc nhiều xe khách đổ về bến và xe buýt ra vào khiến khu vực cổng số 1 (trên đường Đinh Bộ Lĩnh) ùn ứ nghiêm trọng… Hàng nghìn phương tiện nối đuối nhau “vượt ải cầu Bình Triệu 2” vào cổng bến xe miền Đông khiến giao thông khu vực này hết sức hỗn độn…

Chú thích ảnh
Cửa ngõ phía Tây đoạn qua huyện Bình Chánh đông nghẹt xe vào chiều ngày 3/9.

Tại cửa ngõ phía Đông qua phà Cát Lái, từ 15 giờ, hàng trăm ô tô, xe máy chở người dân đổ về phà Cát Lái khiến tuyến đường dẫn vào phà Cát Lái (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cũng đông nghịt người. Để tạo thuận lợi cho người dân, Ban quản lý phà Cát Lái đã cử nhiều nhân viên ra tận ngoài đường bán vé cho phương tiện qua phà nên tình hình giao thông được cải thiện đáng kể.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp phà TNXP cho biết, dự kiến ngày 3/9 lượng phương tiện qua phà Cái Lái, phía Nhơn Trạch (Đồng Nai) về TP Hồ Chí Minh đạt khoảng 80.000 người, đơn vị đã triển khai 8 chiếc phà (trong đó 7 chiếc lớn 200 tấn và một chiếc 60 tấn) để phục vụ hành khách, lực lượng cũng được tăng cường 50% quân số. Tính đến 17 giờ 30 ngày 3/9, lượng phương tiện đổ về từ phía Nhơn Trạch để qua phía quận 2 (TP Hồ Chí Minh) đã bắt đầu đông và xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe.

Trên tuyến Xa lộ Hà Nội, cửa ngõ phía Đông, lưu lượng xe từ Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh miền Trung đi vào TP Hồ Chí Minh cũng đông đúc hơn từ chiều ngày 3/9. Tuy nhiên, dù đông nhưng các phương tiện vẫn di chuyển được, không xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng như các cửa ngõ khác.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh giao thông tại các cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh chiều ngày 3/9:

Chú thích ảnh
Cửa ngõ phía Tây đông xe từ đầu giờ chiều ngày 3/9 do nhiều người dân tranh thủ lên thành phố sớm.
Chú thích ảnh
Các gia đình di chuyển bằng phương tiện xe máy khá vất vả dưới trời mưa khi trở lại thành phố.

  

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Càng về chiều, các phương tiện phải di chuyển chậm tại các cửa ngõ.
Chú thích ảnh
Nhiều người từ các tỉnh miền Tây về thành phố lỉnh kỉnh với đồ đạc sau lưng.
Chú thích ảnh
Khu vực trước cổng Bến xe miền Đông đông đúc hơn khi người dân trở lại thành phố sau kì nghỉ lễ.
Chú thích ảnh
Dòng người ken đặc trong buổi chiều 3/9 để về TP Hồ Chí Minh để kết thúc kì nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 trong cơn mưa khá nặng hạt.

 

M.Linh - H.Quân/Báo Tin tức
Bình Thuận: Sập cầu đôi đập tràn xã Tân Hà, giao thông đi lại khó khăn
Bình Thuận: Sập cầu đôi đập tràn xã Tân Hà, giao thông đi lại khó khăn

Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 3/9, do mưa lớn, nước lũ quét móng đá khiến cầu đôi đập tràn trên địa bàn xã Tân Hà (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) bị gãy đôi, hư hỏng hoàn toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN