Người dân TP Hồ Chí Minh ùn ùn về quê nghỉ lễ 2/9

Chiều 31/8, người dân, sinh viên sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu tỏa về các cửa ngõ để di chuyển về quê, đi chơi nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại các bến xe miền Đông, miền Tây, bến phà Cát Lái (hướng về Đồng Nai, Vũng Tàu)..., dù lượng phương tiện đổ về khá đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Chú thích ảnh
Chiều 31/8, người dân TP Hồ Chí Minh bắt đầu di chuyển ra các tuyến cửa ngõ, rời thành phố về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Vào lúc 17 giờ, tại một số tuyến đường cửa ngõ ra khỏi thành phố như Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) hướng về bến xe miền Đông, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A…, các phương tiện phải di chuyển chậm nhưng không xảy ra kẹt xe nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến 19 giờ, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bắt đầu xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, các phương tiện phải nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Trong khi đó, tại bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), các hãng xe có thương hiệu luôn tập trung đông khách mua vé về quê. Ngoài người dân về quê, nhiều gia đình, các bạn trẻ cũng ra bến xe mua vé đi các tỉnh lân cận TP Hồ Chí Minh để du lịch, vui chơi trong dịp nghỉ lễ 2/9...

Bên trong bến xe miền Đông khá nhộn nhịp và khu vực ngoài bãi đậu xe khách cũng đông nghẹt người dân ngồi chờ lên xe, có thời điểm ùn ứ do xung đột từ các xe lên và xuống khách.

Chú thích ảnh
Gần về chiều, lượng phương tiện cá nhân di chuyển trên các tuyến đường cửa ngõ ra khỏi TP Hồ Chí Minh càng đông.

Trong khi đó, từ 16 giờ, trên Quốc lộ 1A hướng từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, nhiều người dân đã tranh thủ về quê bằng phương tiện cá nhân bên cạnh các phương tiện công cộng. Tình hình giao thông tại khu vực này khá ổn định, các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên, từ cầu vượt nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh) về ngã tư Bình Điền (Nguyễn Hữu Trí - Hoàng Đạo Thúy), giao thông bị ùn ứ, các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một trong giờ tan tầm. 

Chú thích ảnh
Tuyến đường Xô Việt Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) ùn tắc trong chiều 31/8 do dòng xe ra khỏi thành phố. 

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây, để đảm bảo an toàn trật tự trên tuyến cửa ngõ này, Đội CSGT An Lạc - Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quân triển khai công tác phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Trên tuyến đường Xa lộ Hà Nội (cửa ngõ phía Đông) mặc dù phương tiện đông nhưng khu vực này không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Các phương tiện di chuyển thông thoáng hơn khu vực phía Tây thành phố.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trước đó, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi các đơn vị, trong 2 ngày 1 - 2/9, sẽ tạm ngừng thi công tất cả các công trình đào đường, các công trình hạ tầng kỹ thuật phải được lắp đặt trước ngày 1/9. Ngoài ra, chủ đầu tư các công trình này phải có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công dọn vệ sinh khu vực công trường, tái lập toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trả lại nguyên trạng mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Tin tức ghi nhận được tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh trong chiều 31/8:

Chú thích ảnh
Lúc 17 giờ chiều, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bắt đầu đông hơn ngày thường.
Chú thích ảnh
Tại các quầy bán vé xe thương hiệu trong bến xe miền Đông có khá đông người đứng chờ mua vé. 
Chú thích ảnh
Hướng cửa ngõ phía Đông trên Xa Lộ Hà Nội (quận 9) khá thông thoáng vào lúc 17 giờ chiều ngày 31/8.

 

Chú thích ảnh
Nhiều gia đình tranh thủ ra các điểm đón xe thương hiệu để lên xe khách về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. 

  

Chú thích ảnh
Từ chiều, nhiều người đã tranh thủ nghỉ làm để ra các bến xe về quê. Ảnh chụp tại điểm đón xe khách Phương Trang tại quận 9

  

Chú thích ảnh
Các tuyến đường cửa ngõ TP Hồ Chí Minh đông phương tiện di chuyển hơn ngày thường. Ảnh chụp tại ngã tư Thủ Đức

  

Chú thích ảnh
Nhiều sinh viên được nghỉ học nên ra nhà chờ xe buýt chờ xe sớm trong chiều 31/8.

  

Chú thích ảnh
Đến gần 19 giờ, các tuyến đường cửa ngõ TP Hồ Chí Minh bắt đầu đông nghẹt phương tiện đi chuyển.

  

Chú thích ảnh
Dòng người và xe di chuyển chậm ở các tuyến cửa ngõ để ra khỏi thành phố.
Mạnh Linh - Hoàng Quân/Báo Tin tức
Yêu cầu phụ huynh ký cam kết chấp hành luật giao thông đầu năm học 2018 - 2019
Yêu cầu phụ huynh ký cam kết chấp hành luật giao thông đầu năm học 2018 - 2019

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) vừa gửi công văn tới Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban ATGT các địa phương về triển khai tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường năm học 2018 - 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN