Ngắm 'nàng tiên cá' đẹp mê hồn trong lòng biển

Cô Liden Wolbert 32 tuổi, đã biểu diễn trên khắp thế giới dưới hình dáng của một nàng tiên cá cùng với chiếc đuôi nhân tạo trị giá hơn 300 triệu đồng.

Với tài năng bơi lội bẩm sinh, "nàng tiên cá” người Mỹ có thể lặn sâu tới 40 mét và nhịn thở được đến 5 phút. Liden cho biết: “Tôi lớn lên như một người cá vậy. Bố mẹ tôi đều là vận động viên bơi lội. Nước có sức hấp dẫn đặc biệt với tôi”.


Từ nhỏ, Liden đã luôn mong muốn được trở thành người cá và ước mơ này đã thành hiện thực khi cô gặp nhà sản xuất đạo cụ cho các bộ phim Hollywood, Allan Holt.


Hai người đã dành 7 tháng để thiết kế ra một chiếc đuôi cá từ sợi thủy tinh màu và silicon chất lượng cao, dài 1,8 mét, nặng 15kg và có giá lên tới 10.000 bảng Anh (hơn 300 triệu đồng).


Linden lặn dưới hồ Jelly Fish, Palau nơi duy nhất có hàng triệu con sứa không có độc.


Bơi cùng một con cá mập khổng lồ.


Chiếc đuôi cá được thiết kế vừa vặn với đôi chân của Linden, giúp cô có thể bơi lội thoải mái, tự nhiên nhất.


Lặn dưới đáy biển đảo Rock, Palau (một quốc đảo thuộc Thái Bình Dương).


Cô có thể nhịn thở dưới nước được 5 phút.


Linden cho biết nước truyền nguồn cảm hứng cho cô.


"Nàng tiên cá" này có bố mẹ là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.


Bộ trang phục vảy cá lóng lánh có giá không hề rẻ.


Cô được mệnh danh là "nàng tiên cá" ngoài đời thực.


Hòa mình cùng đàn cá.


Nhà sản xuất đạo cụ làm phim Hollywood, Allan Holt đã giúp Linden biến giấc mơ thành hiện thực.



Hoàng Trang(theo Dailymail)

Bơi cùng loài cá mập Mako hung tợn
Bơi cùng loài cá mập Mako hung tợn

Nhiếp ảnh gia vì môi trường người Mexico, Gerardo del Villa đã liều mình “đối mặt” với loài cá mập Mako – kẻ săn mồi xấu xí và nguy hiểm nhất dưới đại dương để ghi lại những bức ảnh hiếm có.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN