Lý Sơn- ngày nắng đẹp

Nằm cách đất liền khoảng 40 hải lý, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) gồm ba xã An Vĩnh, An Hải, An Bình và hai hòn đảo gọi là đảo Lớn và đảo Bé. Từ cảng Sa Huỳnh, huyện Sơn Tịnh, chỉ gần hai giờ đồng hồ đi tàu cao tốc là chúng ta có thể đến với hòn đảo nơi có những người dân hiền lành, thật thà, chất phác và rất mến khách. Nơi đây có những địa điểm tham quan lý tưởng với bờ biển xanh cùng dải cát trắng trải dài, nước biển trong xanh nhìn rõ bãi đá ngầm, những dải san hô và những cánh đồng tỏi bát ngát...



Lý Sơn hiên ngang giữa trùng khơi.



Tượng đài Đội Hoàng Sa, kiêm quản Bắc Hải, Lý Sơn.



Thiên nhiên nơi đây vô cùng quyến rũ.



Tượng phật Quan thế âm trước cửa Chùa Hang.



Chùa Hang nằm phía dưới vách núi Thới Lới.



Người dân Lý Sơn quanh năm tần tảo trên cánh đồng tỏi.



Đảo Bé nhìn từ đỉnh núi Thới Lới.



Cánh đồng tỏi trải dài dưới chân núi.



Con đường lên núi Thới Lới uốn lượn mềm mại bên bờ biển.



Chùm ảnh: Quỳnh Như





Trao quà Tết cho quân, dân đảo Cồn Cỏ
Trao quà Tết cho quân, dân đảo Cồn Cỏ

Vào lúc 16 giờ 20’ ngày 13/1/2012 tại cảng vùng 3, Đà Nẵng, chuyến tàu đưa cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đi chúc tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ đã khởi hành. Đến sáng nay 14/1/2012, tàu đã cập đảo Cồn Cỏ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN