Khải hoàn môn Patuxay là biểu tượng của chiến thắng, tự do, hòa bình, tình hữu nghị, đứng sừng sững trên đại lộ Lane Xang huyền thoại ở trung tâm Thủ đô Viêng Chăn; được xây dựng từ bê tông cốt thép, kiến trúc này là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật Lào truyền thống và thiết kế hiện đại của Pháp, tạo nên một di sản văn hóa phong phú.
Khải hoàn môn Patuxay nằm giữa trục đường chính của con đường đẹp nhất Thủ đô Viêng Chăn, nơi dù bạn đi từ bất kỳ hướng nào cũng có thể nhận ra nó từ xa. Công trình được xây dựng để vinh danh những chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào.
Những biểu tượng hoa văn trên tượng đài này mang đậm văn hóa của đất nước Lào.
Theo cầu thang xoắn ốc, du khách sẽ được tham quan những không gian giới thiệu về lịch sử, văn hóa hình thành đất nước Lào. Tại đây, du khách còn được tìm hiểu vể quá trình xây dựng tượng đài và các điểm đến văn hóa - du lịch nổi tiếng của Lào.
Theo đó, Tượng đài chiến thắng Patuxay đã được khởi công xây dựng vào năm 1957 và hoàn thành sau một thập kỷ. Tượng đài có chiều cao 55 m với 9 tầng, trong đó 7 tầng chính được kết nối bằng cầu thang xoắn ốc và 2 tầng phụ.
Tượng đài chiến thắng Patuxay nổi bật với phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ Khải hoàn môn Paris nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của văn hóa Lào. Điểm đặc biệt của tượng đài này là có 5 tòa tháp, tượng trưng cho 5 nguyên tắc hòa bình và Phật giáo: chu đáo, linh hoạt, trung thực, danh dự và thịnh vượng.
Mỗi mặt của tượng đài chiến thắng Patuxay rộng 24m và hướng ra 4 phía, được trang hoàng bởi hình ảnh vua Naga - biểu tượng thần thoại quan trọng của Lào.