Hoảng hồn với chó không rọ mõm nơi công cộng

Rất nhiều người dân Thủ đô đang có thú chơi mới là nuôi chó làm cảnh. Ngoài những chú chó nhỏ, những con chó dữ với kích thước khổng lồ không rọ mõm được người nuôi thả tự do ở các khu vực công cộng, đã tiềm ẩn những nguy hiểm với những người xung quanh.

Theo phản ánh của một số hộ dân đang sinh sống ở Hà Nội, tình trạng chó không rọ mõm được thả rông chạy trên đường phố hay những nơi công cộng đông người qua lại đã trở thành vấn nạn quá quen thuộc mà chưa có biện pháp nào để khắc phục triệt để.

Các em nhỏ hoảng sợ bỏ chạy khi một con chó dữ không mang rõ mõm được chủ nhân thả ra tại một khu dân cư.

Hai chú chó không được rọ mõm đang "tung tăng dạo chơi" trên phố Minh Khai.

Sáng sớm tại hồ Gươm, hình ảnh chó chạy lung tung đã trở nên quá quen thuộc.

Một chú chó không rọ mõm, không có xích lao đến hai con chó nhỏ trên phố Đinh Tiên Hoàng, khiến chủ nhân của hai chú chó con phát hoảng.

Hai chú chó lao vào, sẵn sàng tấn công nhau.


Lê Phú / Báo Tin Tức
Dịch chó dại làm 2 người chết tại Thanh Hóa
Dịch chó dại làm 2 người chết tại Thanh Hóa

Tính đến ngày 12/2, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chó dại đã cắn chết 2 người đồng thời xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N1

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN