Hình ảnh về các nghi thức trong lễ hội đền Sóc

Sáng 10/2/2019 (tức mùng 6, tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại Khu di tích lịch sử đền Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội khai hội đền Sóc, tưởng nhớ và ngợi ca Thánh Gióng, người anh hùng đó có công đánh đuổi giặc Ân dưới thời Hùng Vương dựng nước.

Chú thích ảnh
Các đại biểu và nhân dân dâng hương trong ngày khai hội đền Sóc năm 2019. 
Chú thích ảnh
Đông đảo du khách thập phương về dự lễ khai hội đền Sóc năm 2019.
Chú thích ảnh
Lễ rước cỏ voi của người dân thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang.
Chú thích ảnh
Người dân xin lộc hoa tre trong ngày hội cầu mong một năm sức khỏe, may mắn…
Chú thích ảnh
Lễ rước cầu húc của người dân thôn Xuân Dục, xã Tân Minh. 
Chú thích ảnh
Nghi thức rước vị nữ tướng tại Lễ hội đền Sóc năm 2019. 
Chú thích ảnh
Lễ rước nữ tướng của người dân thôn Xuân Tàng, xã Bắc Phú.
Chú thích ảnh
Lễ rước cỏ voi của người dân thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang. 
Chú thích ảnh
Lễ rước voi chiến của người dân thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược. 
Chú thích ảnh
Lễ rước ngựa sắt của người dân thôn Phù Mã, xã Phù Linh. 
Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)
Lễ hội đền Sóc thay đổi hình thức tán lộc để không còn hình ảnh phản cảm
Lễ hội đền Sóc thay đổi hình thức tán lộc để không còn hình ảnh phản cảm

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 22/1, ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: Lễ hội đền Sóc 2019 tiếp tục thay đổi hình thức tán lộc để không xảy ra chuyện tranh cướp lộc phản cảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN