Hiện thực qua đôi mắt

Đó là tên gọi của triển lãm tranh của họa sĩ Nguyễn Đình Duy Quyền, diễn ngày 5/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Tác giả trẻ Nguyễn Đình Duy Quyền sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế, hiện đang làm việc tại Hà Nội. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của tác giả nhìn lại chặng đường 3 năm làm việc và sáng tạo nghệ thuật. "Hiện thực qua đôi mắt" diễn ra trong 4 ngày từ 5- 9/8/2016. 

Qua quan sát mọi vật xung quanh của tác giả, bằng những tìm tòi sáng tạo Nguyễn Đình Duy Quyền đã khai thác cuộc sống để đưa vào các tác phẩm của mình. Những hình ảnh Quyền từng bắt gặp và chắt lọc, qua đôi mắt của người nghệ sĩ, anh đã vẽ nên các tác phẩm cho triển lãm này.

Dưới đây là một số tác phẩm của Nguyễn Đình Duy Quyền tại triển lãm:

Niềm vui đầu

Bữa ăn cuối cùng

Chung sống hòa bình

Khi nhà đã mất

Chờ đợi một cơ hội

Bình Yên

Vòng tay che chở.

Nhiều khán giả và họa sĩ đã đến tham quan triển lãm.


Tác giả Nguyễn Đình Duy Quyền và tác phẩm "Đợi phán xét cuối cùng".


Tuấn Anh
Triển lãm tranh về Việt Nam của Họa sĩ Công huân Liên xô tại St. Petersburg
Triển lãm tranh về Việt Nam của Họa sĩ Công huân Liên xô tại St. Petersburg

Triển lãm những tác phẩm hội họa Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Họa sĩ Công huân Liên xô, nhà sư phạm nổi tiếng Aleksei Petrovich Kuznetsov (1916-2016) đã diễn ra ngày 5/4 tại phòng Italiansky Đại học Mỹ thuật Quốc gia St. Petersburg mang tên I.E. Repin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN