Ao Ngõ Cống ở làng Yên Trường (huyện Chương Mỹ) được biết đến là chiếc ao cổ vẫn còn lưu giữ không ít những bậc đá thẫm rêu xanh mang vẻ đẹp xưa cũ. Nhiều năm trước, người dân hai xóm An Ninh và Trung Tiến đã tự quyên góp tiền để cải tạo ao này thành "bể bơi" khổng lồ phục người dân mỗi khi hè về. Ở đây, trẻ em được phụ huynh dẫn đi tắm mát, lứa tuổi dao động từ 5-15 tuổi. Các em nhỏ dưới 10 tuổi được bố mẹ sắm áo phao đầy đủ...
Ao Ngõ Cống được người dân chung tay góp tiền cải tạo thành bể bơi tự nhiên khổng lồ.
Mô hình này xuất phát từ phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới".
Từ chỗ chỉ là ao tù nước đọng, người dân đã cải tạo bờ ao, bậc lên xuống, cải tạo nguồn nước...
Qua nhiều năm, đây không chỉ trở thành điểm vui chơi, mà đã trở thành nơi rèn luyện kỹ năng bơi của nhiều bạn nhỏ.
Từ khi cải tạo ao đến nay, tỷ lệ biết bơi của trẻ nhỏ trong làng tăng cao và những vụ đuối nước của trẻ em trong xã gần như không có.
Hoạt động bơi lội của trẻ em được phụ huynh giám sát, những em chưa biết bơi được bố mẹ sắm áo phao đầy đủ.
Đến với huyện Hoài Đức, mô hình cải tạo ao làng cũng được người dân nơi đây thực hiện thành công. Ao làng Thiên thuộc xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức) có diện tích khoảng 7.000 m2. Trước kia, đây là ao đình bị ô nhiễm trầm trọng, là nơi người dân "vô tư" xả rác thải, chất thải... Nhưng từ năm 2016, qua tuyên truyền của chính quyền địa phương, cùng chủ trương "xã hội hoá", người dân nơi đây cùng nhau góp tiền cải tạo lại ao làng Thiên. Không chỉ giải nhiệt vào những chiều hè oi bức, nhiều phụ huynh còn cho con em mình ra đây để rèn luyện kỹ năng bơi lội. Để đảm bảo an toàn và sạch đẹp cho bể bơi, nội quy hoạt động được niêm yết tại lối đi xuống, trong đó nghiêm cấm người dân xả rác xuống ao.
Từ một nơi ô nhiễm do người dân tập kết rác, thì nay ao làng Thiên trở nên xanh ngắt, người dân tìm về bơi lội trong ngày hè nóng bức.
Nhờ "bể bơi" miễn phí này mà hầu như trẻ em trong xã Dương Liễu đều đã biết bơi.