Theo các kịch bản và phương án ứng phó đã được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành, các lực lượng duy trì thoát nước, giao thông, quản lý hạ tầng trên địa bàn Thủ đô đang khẩn trương ứng trực, tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực ngập úng sau mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo).
Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo "Đường ngập sâu" tại nhiều nút giao thông ở Hà Nội.
Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội), đến 8 giờ sáng cùng ngày, mưa lớn diện rộng do hoàn lưu bão số 11 đã khiến nhiều khu vực nội và ngoại thành xuất hiện ngập úng cục bộ. Tổng lượng mưa trung bình đạt 100 - 200 mm, trong đó một số điểm như Ô Chợ Dừa 251,3 mm, Đại Mỗ 205,8 mm, Vĩnh Thanh 274 mm, Từ Liêm 209,2 mm, vượt ngưỡng cảnh báo.
Hiện toàn thành phố có 66 điểm ngập, chủ yếu tập trung tại các lưu vực Tô Lịch, sông Nhuệ và Long Biên, với chiều sâu ngập từ 10 - 30cm, tương ứng với kịch bản 2 (mưa dưới 100mm) và các phương án 1, phương án 2 trong kế hoạch ứng phó ngập úng của Sở Xây dựng.
Các tuyến ngập sâu gây khó khăn cho giao thông gồm Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Xương Trạch, Minh Khai, Lê Đức Thọ, Dương Đình Nghệ, Phan Văn Trường, Quang Trung - Hà Đông, Võ Chí Công, Cổ Linh, Ngọc Lâm, Đức Giang, cùng một số đoạn quốc lộ 3, quốc lộ 32, tỉnh lộ.
Nước dâng cao trên đường Lê Đức Thọ khiến nhiều xe ô tô chết máy.
Người dân chọn phương án dắt xe qua điểm ngập lụt trên đường Đào Tấn.
Một góc phố Ngọc Lâm bị phong tỏa do chìm sâu trong biển nước.
Nhân viên thoát nước Hà Nội hỗ trợ người dân qua điểm ngập lụt.
Các trạm bơm tiêu nước ở Hà Nội đang hoạt động hết công suất. Ảnh ghi nhận vào 6 giờ sáng cùng ngày.
Lực lượng chức năng phân luồng các điểm ngập úng sâu, giúp người dân phòng tránh kịp thời.
Lực lượng chức năng hỗ trợ xe ô tô bị chết máy khi đi qua điểm ngập úng.
Thực hiện đúng quy trình theo phương án chống ngập đã được phê duyệt, Sở Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các công ty duy trì thoát nước, giao thông, chiếu sáng và cây xanh tổ chức ứng trực 24/24h, chủ động phân luồng, hướng dẫn giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân.
Cụ thể, biển báo chiều sâu ngập, biển cảnh báo nguy hiểm và rào chắn tạm thời đã được lắp đặt tại các điểm ngập nặng, giúp các phương tiện lựa chọn hướng đi phù hợp, hạn chế ùn tắc và tai nạn.
Các tổ công tác lưu động được bố trí tại từng khu vực trọng điểm, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội để vận hành liên tục các trạm bơm lớn như Yên Sở, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Đông Trù, Hà Trì, Mậu Lương, Đa Sỹ..., góp phần hạ mực nước nhanh trên toàn hệ thống.
Đồng thời, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc điều tiết các trạm bơm Yên Nghĩa, Khê Tang, Đào Nguyên để hỗ trợ tiêu thoát nước sông Nhuệ, đảm bảo khả năng thoát lũ cho các khu đô thị phía Tây và Nam thành phố.
Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật cho biết, hiện mực nước trên các sông, hồ điều hòa vẫn ở ngưỡng cao, như sông Tô Lịch (5,77m), sông Nhuệ (5,43m), hồ Tây (6,0m), tiềm ẩn nguy cơ tái ngập nếu tiếp tục mưa lớn. Do đó, các đơn vị duy trì thông dòng chảy, thanh thải miệng thu, vận hành cửa phai, hồ điều hòa nhằm giảm áp lực cho hệ thống thoát nước đô thị.
Tất cả các lực lượng đã được quán triệt thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, bảo đảm ứng phó linh hoạt, kịp thời, an toàn và hiệu quả.
Theo chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thế Công, toàn ngành xây dựng Thủ đô tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa, cập nhật liên tục tình hình thoát nước, chủ động tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các biện pháp cần thiết, không để xảy ra ngập sâu, ngập kéo dài ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và giao thông đô thị.
Xe cứu hộ xuất hiện trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.
CSGT Hà Nội tăng cường 100% quân số, ứng phó bão số 11.
Trước diễn biến của cơn mưa kéo dài, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã chủ động phân luồng, điều tiết tại các khu vực trọng điểm, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân.
Phòng CSGT khuyến cáo: Người dân khi di chuyển trong mưa cần bật đèn chiếu sáng, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng CSGT để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.