Giải nhiệt tại những nơi nắng nóng 45 độ C

Nắng nóng dữ dội đang hoành hành tại nhiều khu vực ở Pakistan với nhiệt độ không khí lên tới trên 48 độ C, làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân và gây thiếu hụt điện năng nghiêm trọng (thiếu trên 5.500 megawatt). Trong khi đó nắng nóng cũng tiếp tục hoành hành tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) và nhiều khu vực ở miền bắc Ấn Độ với nhiệt độ lên cao kỷ lục gần 45-46 độ C. Cùng đó là việc thượng nguồn Kênh Ganga phải chặn lại để sửa chữa đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân. Đặc biệt một số khu vực ở thủ đô New Delhi đang phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.


Một cửa hàng bán máy phát điện tại thành phố Lahore, Pakistan ngày 26/5.


Người dân Pakistan tắm mát tại một con kênh ở Lahore ngày 26/5.


Người người đổ ra kênh để giải nhiệt.


Trẻ nhỏ luôn chịu ảnh hưởng vì nắng nóng.


Tủ lạnh cũ bày bán tại New Delhi, Ấn Độ ngày 23/5.


Khách hàng chọn mua chum nước tại New Delhi ngày 23/5.


Đi dưới thời tiết nóng nực ở New Delhi ngày 23/5.


Tắm mát cho trâu trong thời tiết nắng nóng lên tới trên 47 độ C ở Allahabad, Ấn Độ.


Trẻ em hò nhau tắm mát tại một con kênh ở New Delhi ngày 22/5.


Người dân lấy nước từ xe bồn ở thủ đô của Ấn Độ ngày 22/5.



TTXVN/Tin tức (Chùm ảnh AFP/THX-TTXVN)

Nắng nóng tiếp tục hoành hành Bắc và Trung bộ
Nắng nóng tiếp tục hoành hành Bắc và Trung bộ

Nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực các tỉnh Trung bộ và có khả năng mở rộng ra hầu khắp các tỉnh Bắc bộ với nền nhiệt độ cao nhất ở Bắc bộ phổ biến 35 - 37 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN