Giá rét kỷ lục đổ bộ Trung Quốc

Từ hôm nay kéo dài cho đến hết tuần, Trung Quốc sẽ phải hứng chịu đợt giá rét kỷ lục với nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất trong trong vòng 30 năm qua.

Nước hoàn toàn bị đóng băng ngay lập tức khi ra ngoài trời.

Nhiệt độ tại thành phố Nha Khắc Thạch thuộc khu tự trị Nội Mông ngày hôm qua đã xuống tới -28 độ C và thủ phủ Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang là -19 độ C. Ở thủ đô Bắc Kinh, người dân co ro trong cái giá lạnh -17 độ C, trong khi không khí lạnh vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Cơ quan Khí tượng Bắc Kinh dự đoán nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm xuống 10 độ C trong 4 ngày tới. Thậm chí giới chức nhiều địa phương đã phải đưa ra cảnh báo vàng cho đợt giá rét kỷ lục này – mức độ  nguy hiểm thứ 2 trong 4 mức.

Ngay cả hơi nước trên mi do hoạt động hô hấp cũng đóng băng trên mặt người đi đường.

Cầu thang ngoài trời bị bao phủ bởi băng tuyết.

Giao thông thành phố Yên Đài tại tỉnh Sơn Đông hoàn toàn bị tê liệt.

Tàu thuyền bị mắc kẹt giữa dòng do nước sông bị đóng băng.

Binh lính phải dùng xẻng để đào băng, mở đường cho thuyền đi qua sông.

Thanh băng sắc nhọn treo lơ lửng trên mái nhà có thể rơi xuống bất kì lúc nào, gây nguy hiểm cho người dân.

Lo sợ trước thực trạng không thể ra khỏi nhà trong đợt giá rét, người dân tại nhiều thành phố và tỉnh phía Bắc Trung Quốc đã đổ xô đi mua thức ăn dự trữ tại các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi. Hình ảnh người dân tranh giành nhau nhặt thực phẩm trên các giá đựng tại các siêu thị có thể dễ dàng bắt gặp tại mọi nơi, như tỉnh An Huy, Hàng Châu, Chiết Giang.

Người dân tranh nhau mua thực phẩm tại siêu thị tránh rét.

Kệ hàng hết bay đồ chỉ sau vài phút.

Tại Thượng Hải, những loại thực phẩm thiết yếu như thịt, cá, rau cũng đều bay sạch chỉ sau vài phút, thậm chí còn đang rơi vào tình trạng khan hiếm hàng mặc dù giá của những loại mặt hàng này tăng một cách chóng mặt do nhu cầu tiêu dùng. Giá thịt lợn được bán ra tại thành phố này đã tăng từ 14 NDT/600 gr lên 19 NDT. Một phụ nữ đang đứng xếp hàng tại siêu thị cho biết “Giá thực phẩm trong những ngày qua rất đắt. Chỉ có thịt và rau nhưng tôi cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Tôi phải dự trữ thức ăn cho gia đình trong 3 ngày, vì trong khoảng thời gian đó tôi sẽ không ra khỏi nhà”. Cô cũng cho biết đây là lần đầu tiên cô chứng kiến nhiệt độ tại Thượng Hải dưới 10 độ. Người dân tại đây đã được khuyến cáo đựng nước trong thùng và bọc ống nước bằng vải để ngăn chặn việc đóng băng, gây tắc đường ống.


Trong ngày 22/1, nhiều đường cao tốc đã buộc phải đóng cửa và giao thông bị gián đoạn do giá rét kỷ lục. Bão tuyết đã khiến đường cao tốc tại các khu vực của 12 tỉnh miền Bắc, miền Đông và miền Trung của Trung Quốc phải đóng cửa. Dự kiến, đợt thời tiết lạnh nhất kể từ năm 1992 này sẽ kéo dài đến ngày 26/1. Trong khi đó, hơn 44 chuyến bay tại tỉnh Chiết Giang đã bị huỷ.


Trung tâm dự báo thời tiết Bắc Kinh cho biết kể từ tháng 1, mặc dù ảnh hưởng của hiện tượng El Nino đã giảm đi song luồng không khí lạnh từ Đại Tây Dương và vùng núi Ural ở Nga đã hướng về phía Nam, gây ra bão tuyết tại châu Âu và hiện đang hướng về phía Đông, ảnh hưởng đến Trung Quốc.

 

Hồng Hạnh
Mùa đông Moskva trong thế kỷ trước
Mùa đông Moskva trong thế kỷ trước

Trung tâm nhiếp ảnh của anh em nhà Lumiere cùng với Park of Arts Museon tổ chức triển lãm ảnh mùa đông Moskva giai đoạn 1930-1980.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN