Du học sinh Việt Nam tại Giacácta cổ động đội tuyển U23 thi đấu

Đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Việt Nam là đội tiên phong của đoàn thể thao Việt Nam sang Giacácta, Inđônêxia tham dự các trận đấu trong khuôn khổ môn bóng đá nam tại SEA Games 26. Trong mỗi trận đấu luôn có khoảng 100 du học sinh Việt Nam đang học tại trường Đại học Prisedent, cách thủ đô Jakarta hơn 80 km đến sân cỗ vũ, động viên đội nhà thi đấu.

Tham gia cổ động cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 26 là cơ hội lớn cho các du học sinh Việt Nam thể hiện tình yêu của mình với đất nước. Do vậy, trước mỗi trận đấu của đội tuyển U23, các du học sinh đều lên kế hoạch đến sân cổ động với khung ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, băng rôn, kèn…

Trong thời gian diễn ra SEA Games 26, ban lãnh đạo nhà trường hứa sẽ tạo điều kiện, giúp đỡ về phương tiện di chuyển để cho các du học sinh thực hiện những chuyến đi cổ động đội nhà thi đấu một cách hoành tráng và hiệu quả nhất.

Báo Tin tức giới thiệu chùm ảnh do phóng viên 
TTXVN gửi về:


Góp tiền mua vé vào sân.



Trưởng đoàn Đoàn Hải Hoàng nhắc nhở các du học sinh trước khi vào sân.



Các du học sinh khuấy động phong trào trên xe.



Đốt pháo động viên đội U23 thi đấu trước giờ lên đường.



Treo cờ tổ quốc lên trước xe.



Lên xe bắt đầu chuyến hành trình đến sân vận động Lebak Bulus.



Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến cổ động đội U23 Việt Nam thi đấu tại sân vận động Lebak Bulus.



Các sinh viên chuẩn bị cờ tổ quốc, băng rôn... trước giờ lên đường.


Quốc Khánh

SEA Games 26: Giacácta "nóng" với ngọn đuốc Đại hội thể thao
SEA Games 26: Giacácta "nóng" với ngọn đuốc Đại hội thể thao

Bầu không khí SEA Games 26 đã bắt đầu "nóng" lên tại thủ đô Giacácta của Inđônêxia từ tối 4/11. Ngọn đuốc SEA Games sẽ tới Giacácta vào ngày 5/11 sau một hành trình dài 33 giờ từ Xamarinđa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN