Đông Ukraine oằn mình khi xung đột tái diễn

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào ngày 12/2, xung đột giữa quân chính phủ Ukraine và các lực lượng ly khai đã bùng phát trở lại ở miền Đông trong những ngày gần đây.

Hậu quả là khiến đời sống vốn bấp bênh của người dân lại càng thêm khó khăn hơn. Hơn 3.400 ngôi nhà ở thành phố Donetsk đã bị phá hủy trong quãng thời gian xảy ra giao tranh tại đây.

Người dân đi qua dãy cửa hàng bị đạn pháo phá hủy ở quận Oktiabrskiy, gần sân bay Donetsk.


Chính quyền thành phố cho biết đã có 4 người dân thường thiệt mạng trong các xung đột cuối tuần qua. 


Một tòa nhà ở quận Kuibyshev bị ảnh hưởng.



Các ngôi nhà bị phá hủy.



Một quan sát viên OSCE đứng trên khoảng vườn bị đạn pháo cày tung lên tại ngôi làng Telmanovo.


Một vết đạn khác trên nền đất của một tòa nhà dân cư.


Một khu chợ địa phương bị cháy do trúng pháo kích.


Xe pháo tự hành của quân đội Ukraine tiến về Donetsk.


Các binh sĩ kiểm tra xe quân sự gần đường biên giới phân chia tại làng Maryinka.


Tay súng ly khai tại chốt kiểm soát ở Dokuchayevsk.




Hoàng Trang (theo Reuters/TASS)
Quân đội Ukraine thừa nhận vi phạm Thỏa thuận Minsk
Quân đội Ukraine thừa nhận vi phạm Thỏa thuận Minsk

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã thừa nhận các lực lượng an ninh nước này buộc phải sử dụng pháo hạng nặng nhằm vào lực lượng đòi độc lập ở Donbass. Đây là loại vũ khí trước đó đã được rút về khu vực hậu phương theo Thỏa thuận Minsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN