Dòng người trở lại Thủ đô, bến Giáp Bát 'tăng nhiệt' từng giờ

Từ khoảng 15h ngày 2/1, bến xe Giáp Bát phía Nam Hà Nội đã trở nên nhộn nhịp khi dòng người bắt đầu đổ về Thủ đô để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm, đi học, sau ba ngày nghỉ lễ.

Đầu giờ chiều ngày 2/1, lượng khách tại bến xe Giáp Bát ở phía Nam thủ đô đã nhộn nhịp.

Khu vực trả khách đông nghẹt người.

Đám đông chờ đợi lấy hành lý.

"Tay xách nách mang" trở lại Thủ đô.



Em Lê Văn Thành ở Nam Định, sinh viên Đại học Sư phạm nói: "Trước đây đi từ nhà lên Hà Nội tiện vì có bến xe Mỹ Đình. Nay không được chạy xuyên tâm nên phải xuống ở bến xe phía Nam rồi phải đi xe buýt đến nhà trọ".

Mệt mỏi sau chuyến đi.

Xe buýt Giáp Bát - Mỹ Đình chật cứng hành khách.

Khu vực chờ xe buýt luôn đông người chờ đợi.

Càng về chiều, lượng xe về bến càng tấp nập.

Xe nào cũng chật ních người. Chị Lan, một hành khách đi từ Nam Định lên cho biết xe rất đông, nhà xe nhồi nhét đến 40 người/xe 30 chỗ.



Xe ôm chèo kéo, mặc cả giá ngay trong bến.

Lê Phú
Hà Nội: Ngày 2/1 bắt đầu điều chỉnh tuyến xuất phát ở nhiều bến xe lớn
Hà Nội: Ngày 2/1 bắt đầu điều chỉnh tuyến xuất phát ở nhiều bến xe lớn

Hiện nay, người dân còn khá lúng túng với sự thay đổi luồng tuyến ở một loạt bến xe lớn tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN