Hành khách dồn dập về quê ăn Tết Dương lịch, nhiều tuyến xe 'cháy vé'

Ngoài 16 giờ ngày 30/12, tại bến Giáp Bát, Nước Ngầm, hành khách vẫn chen lấn mua vé xe.

Hành khách chén lấn mua vé xe.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức, xe về tuyến Nghệ An "cháy vé", bến Nước Ngầm phải huy động xe tăng cường ghế ngồi. Anh Bùi Văn Trung ở Nghệ An chờ mua vé mà không có xe. Anh đành mua vé xe tăng cường ghế ngồi. Anh Trung cho biết: "Ngày lễ, tết, hành khách chúng tôi đi lại rất khó khăn, nhưng để được về thì phải chấp nhận bị nhồi nhét và tăng giá vé".

Anh Vũ Quang Long ở Quảng Ninh, mua vé nhà xe Kumho đi Hạ Long, nhưng giá vé tăng 20.000 đồng so với ngày thường. Anh Quang nói: "Dịp lễ, tết nào các nhà xe đều tăng vé. Tôi không hiểu cơ quan chức năng kiểm tra như thế nào?"

Tại bến xe Giáp Bát, hành khách xếp hàng mua vé, một số xe nhồi nhét khách. Lúc 15 giờ 30 phút, thanh tra giao thông, lực lượng kiểm soát bến Giáp Bát đã kiểm tra xe biển số 35H-1707 đi tuyến Hà Nội - Thái Bình. Xe chở quá 9 người theo quy định nên các lực lượng chức năng đã phối hợp hạ tải và lập biên bản vi phạm.

Theo dự báo của các bến, 15 giờ trở đi, khách sẽ tăng đột biến và đã huy động các lực lượng cho công tác điều hành.

Việt Hoàng
Hà Nội tổ chức xe buýt miễn phí đưa khách về các bến
Hà Nội tổ chức xe buýt miễn phí đưa khách về các bến

Các nhà xe đi tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định... bỏ bến, không đón khách. Dịp nghỉ Tết dương lịch nên lượng khách về quê rất lớn, buộc thành phố Hà Nội huy động xe buýt miễn phí để đưa hành khách di chuyển về bến Nước Ngầm, Giáp Bát đi xe khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN