Đồng đội tưởng nhớ các liệt sĩ cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 26/7, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã đến nghĩa trang Tây Tựu thắp hương tri ân tưởng nhớ các liệt sĩ.

Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; “Ăn quả, nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống quý báu ngàn đời của người dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn khắc sâu trong tim những hi sinh, cống hiến của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên của cuộc sống người dân.

Đứng trước anh linh các liệt sĩ, những người đã hi sinh tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước, lãnh đạo, cán bộ chiên sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn quận Bắc Từ Liêm đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn vì sự trưởng tồn cho dân tộc. 

Chú thích ảnh
Nghĩa trang Tây Tựu cũng là nơi an nghỉ của 4 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã anh dũng hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ.
Chú thích ảnh
Không khí trang nghiêm bao trùm buổi lễ. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bồi hồi xúc động tưởng nhớ đồng đội.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Tri ân những người con ưu tú của dân tộc, động viên các gia đình có công với cách mạng
Tri ân những người con ưu tú của dân tộc, động viên các gia đình có công với cách mạng

Sáng 26/7, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thắp hương tưởng niệm Liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm và thăm hỏi, động viên cụ Doãn Ngọc Trâm, mẹ của Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm đang sinh sống cùng gia đình ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN