Điểm mặt các 'anh tài' họ MiG

Dòng máy bay MiG luôn mang vị thế "con chim sắt" đầu đàn của lực lượng không quân Nga và Xô Viết. Không những vậy, những thế hệ máy bay MiG còn rất được ưa chuộng và được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chiếc MiG đầu tiên "ra lò" từ Phòng thiết kế máy bay quân sự Mikoyan và Gurevich được thành lập ngày 8/12/1939 và là tiền thân của công ty có tên Liên đoàn máy bay hợp nhất MiG.


Chiếc MiG đầu tiên - MiG-1 đã có thể bay lượn trên bầu trời chỉ 4 tháng sau khi được thiết kế.


Những máy bay ném bom MiG-27 hiên ngang cất cánh


 MiG-29 "giang rộng sải cánh" trên bầu trời.


MiG-21 có chuyến bay đầu vào năm 1956 và được biết đến với tư cách là chiến đấu cơ siêu thanh đầu tiên trong lịch sử quân sự.


Một đội ngũ MiG-29 ra uy trên không. MiG-29 là một trong những chiến đấu cơ "đắt hàng" và được xuất khẩu nhiều nhất của không quân Nga.


MiG-31 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư đầu tiên của Liên Xô. Thiết kế ban đầu của MiG-31 chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hành trình của kẻ địch.


Mẫu chiến đấu cơ đa chức năng MiG thuộc Dự án 1.44.


Máy bay huấn luyện quân sự MiG-AT.



Hà Linh
(Theo Rianovosti)
Giải mã thành công của chiến đấu cơ MiG -Kỳ cuối
Giải mã thành công của chiến đấu cơ MiG -Kỳ cuối

Ngày 27/12/1972, phi công Phạm Tuân của Việt Nam lái chiếc MiG-21 MF đã bắn rơi chiếc “pháo đài bay” B-52 của Mỹ lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN