'Đại bàng' F-15, chiến đấu cơ xuất sắc nhất của Mỹ

Từ khoảnh khắc chiếc F-15 đầu tiên xé toạc bầu trời, nó chỉ có một mục tiêu duy nhất: trở thành chiến đấu cơ xuất sắc nhất mà quân đội Mỹ từng sở hữu.

F-15 Eagle của do hãng McDonnell Douglas (hiện đã sáp nhập vào Boeing) sản xuất là một kiểu máy bay tiêm kích chiến thuật 2 động cơ phản lực hoạt động trong mọi thời tiết, được thiết kế để chiếm lĩnh và duy trì ưu thế trên không trong chiến đấu.

F-15 bay lần đầu tiên vào ngày 27/7/1972 và bắt đầu hoạt động chính thức trong không quân Mỹ từ năm 1976. Trong suốt thời kỳ dài phục vụ, do công nghệ đáp ứng được yêu cầu quân sự, chiến đấu cơ danh tiếng này chỉ trải qua rất ít đợt cải tiến và nâng cấp.


Được bắt đầu thiết kế từ năm 1967, F-15 Eagle của McDonnell chỉ có một mục tiêu căn bản: tính ưu việt trên không.


Tổng cộng, hơn 1.200 chiếc F-15 thuộc đủ loại đã hoạt động tại nhiều quốc gia: Ảrập Xêut, Israel, Nhật Bản và nhiều nước khác.


Dù chưa phải máy bay tốc độ nhất, nhưng cho đến nay, F-15 là chiếc máy bay tiện dụng nhất trên bầu trời.


Động cơ lớn cho phép nó có thể bay lên theo chiều dốc đứng.


Đại bàng F-15 có thể đạt độ cao 9.150 mét chỉ trong không đầy 50 giây. Quan trọng hơn, công nghệ và hình dạng cánh cố định cho phép nó có thể bay nghiêng rất tốt mà không phải giảm tốc.



Từ góc nhìn của phi công, mỗi lần một hệ thống vũ khí mới được chọn, màn hình chính tự động cập nhật, cung cấp cho phi công các thông tin cụ thể về mục tiêu.



Các phi công Mỹ, trong chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất, đã trải nghiệm giá trị của "Đại bàng", khi chúng giúp họ bắn rơi 36 trong tổng số 39 chiếc máy bay bị tổn thất của Iraq.



Người Iraq, đó sử dụng máy bay tương đương MiG-25, khi đó hiểu rằng, những chiếc máy bay nhanh hơn nhưng kém tiện dụng hơn của họ chỉ có ích hơn khi muốn thoát khỏi trận chiến.



Phi công Mỹ thậm chí có thể hạ một trực thăng Iraq đang bay chỉ với một quả bom mặt đất.



Mặc dù phụ thuộc nặng nề vào hệ thống bom dẫn đường và tên lửa tầm nhiệt, F-15 vẫn được trang bị một khẩu Gatling 20 ly 6 nòng.



"Đại bàng" cũng sử dụng tên lửa chết chóc AMRAAM, Sparrow và Sidewinders.



Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến là vũ khí hoàn hảo để đối đầu với các máy bay MiG của Nga.



F-15 thành công đến mức, sau này, không quân Mỹ đã quyết định thử nghiệm nó trong một chiến dịch chống vệ tinh.


.

Người Nga có thể phát hiện các tên lửa thông thường phóng từ mặt đất, nhưng một chiếc F-15 sẽ qua mặt được tất cả phi cơ đối phương, nó che giấu được cuộc tấn công của mình.


Với khoảng 1.200 chiếc F-15 được sản xuất, Mỹ đã ký hợp đồng cung cấp máy bay này cho 6 quốc gia trên thế giới.



Với 9 biến thể và không một thất bại nào, F-15 là một trong những chiến đấu cơ thành công nhất trong lịch sử Mỹ.




Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN